Bệnh viện Nhi T.Ư :

Thực hiện thành công ca ghép gan thứ 5

(Dân trí) - Ngày 7/4, Bệnh viện Nhi T.Ư phối hợp với của các chuyên gia ghép tạng của Đài Loan đã thực hiện thành công ca gép gan thứ 5 cho một bệnh nhân 16 tuổi, là con trong một gia đình có 7 người chết vì bệnh gan.

Người được gép gan là Hồ Tuấn Anh (ở Nghệ An, 16 tuổi, nặng 36kg, em bị xơ gan di truyền. Gia đình Tuấn có 7 anh chị em đều đã chết vì căn bệnh này. Em là người may mắn đã được chú ruột (42 tuổi) cho gan.

TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết: Mất hơn 10 tiếng, bác sĩ phẫu thuật mới cắt được khoảng 50% gan của người cho (do động mạnh chủ của phần gan được cắt quá phức tạp) để ghép sang cho bệnh nhân Tuấn Anh.

Trong quá trình ghép, kíp phẫu thuật lại gặp phải khó khăn là mạch máu trong gan bệnh nhân Tuấn Anh quá nhỏ (có động mạch chỉ 1,2mm) nên việc nối mạch máu giữa gan người cho và người nhận bằng vi phẫu (kỹ thuật nối mạch máu hiện đại nhất hiện nay trên thế giới) rất khó khăn.

Trong suốt thời gian phẫu thuật, người nhận gan đã được truyền 3 lít máu. Còn người cho gan không phải truyền máu. Sau 15 giờ (từ 7h đến 22h ngày 7/4), kíp phẫu thuật mới hoàn tất công đoạn cuối, đảm bảo an toàn cho ca ghép gan thứ 5.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển về Phòng điều trị tích cực để theo dõi. Người cho gan cũng đã tỉnh và dần phục hồi sức khoẻ.

Được biết, trưởng kíp phẫu thuật là TS Nguyễn Thanh Liêm cùng các bác sĩ Việt Nam và 4 chuyên gia Đài Loan đã tham gia ca ghép gan này.
P. Thanh