Thuận tay trái và bệnh tật

(Dân trí) - Một nghiên cứu gần đây tại Hà Lan cho thấy phụ nữ thuận tay trái có nguy cơ tử vong cao hơn, đặc biệt do ung thư và các bệnh liên quan đến mạch máu não.

Bác sĩ Made K. Ramadhani và các đồng nghiệp tại ĐH Y Utrecht (Hà Lan) cho biết ước tính cứ 10 người có 1 người thuận tay trái. Trong nghiên cứu kéo dài 13 năm của nhóm, đã có 252/12.178 phụ nữ Hà Lan trong độ tuổi trung niên tử vong.

 

So sánh dữ liệu, các nhà nghiên cứu nhận thấy nhóm phụ nữ thuận tay trái có nguy cơ tử vong do ung thư cao hơn 70%; do các bệnh liên quan đến hệ tuần hoàn là 30% và 40% là từ các nguyên nhân khác so với những người thuận tay phải.

 

Những phụ nữ thuận tay trái cũng có nguy cơ tử vong do ung thư vú cao gấp 2 lần, nguy cơ tử vong do ung thư ruột kết gần gấp 5 lần và nguy cơ tử vong do các bệnh liên quan đễn mạch máu não là hơn 3 lần so với những người thuận tay phải.

 

Một trong những giả thuyết cho rằng khuynh hướng thuận tay trái là hậu quả của những chấn thương trong thời kỳ mang thai. Trong khi chưa có thêm những bằng chứng và phát hiện mới phủ định những kết luận đã được thừa nhận, thì những nghiên cứu theo hướng này vẫn được coi là có nhiều bằng chứng đáng tin cậy hơn cả.

Thanh Huyền

Theo Reuters