Thừa Thiên - Huế: Dịch sốt xuất huyết lan nhanh đến miền núi

(Dân trí) - Tin từ Trung tâm y tế huyện A Lưới cho biết lần đầu tiên dịch bệnh này đã xuất hiện tại huyện miền núi này. Đến nay đã có 13 ca có biểu hiện lâm sàng của bệnh sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 1 trường hợp cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Cũng theo Trung tâm này cho biết, đến ngày 6/8 SXH đã xuất hiện chủ yếu tại các cụm 4,5,6 của thị trấn A Lưới, huyện A Lưới. Tại nhiều phòng khám tư ở huyện A Lưới cũng đã ghi nhận 10 trường hợp có biểu hiện lâm sàng của bệnh SXH.

 

Ngay sau khi xuất hiện bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng của bệnh, Trung tâm Y tế huyện A Lưới đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch SXH như: triển khai kịp thời các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, tuyên truyền ý thức người dân tham gia phòng bệnh…

 

Hiện tại, trung tâm y tế huyện A Lưới vẫn chưa phát hiện chỉ số bọ gậy trong muỗi gây bệnh, nhưng theo một điều tra vào năm 2009 của Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - côn trùng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện muỗi truyền bệnh SXH trên địa bàn huyện A Lưới.

 

Theo thống kê mới nhất từ sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế, trên địa bàn toàn tỉnh đã có hơn 650 ca nhiễm SXH. Đây được xem là đợt SXH kéo dài qua nhiều tháng và trên phạm vi rộng chưa từng thấy tại TT- Huế trong vòng hơn 10 năm lại đây.

 

Đại Dương