Phản hồi vụ khuất tất trong thu viện phí:

Thu tiền xét nghiệm để làm… luận án thạc sĩ

(Dân trí) - Sau phản ánh của Dân trí về những khuất tất trong thu viện phí ở Bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ Tạ Thu Hiền đã liên lạc với PV Dân trí ghi nhận sai sót của mình và đã trực tiếp đến xin lỗi người nhà bệnh nhân.

Ngày 25/3, trao đổi với PV Dân trí, tiến sĩ Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Qua phản ánh của Dân trí, lãnh đạo Bệnh viện đã kiểm tra sự việc và xác nhận việc thu tiền xét nghiệm mà không có phiếu thu ở khoa Xét nghiệm huyết học là có, nhưng không phải là một xét nghiệm nhưng phải nộp hai lần tiền như phản ánh của người nhà bệnh nhân.

Thu tiền xét nghiệm để làm… luận án thạc sĩ - 1

Các bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương
 
Theo tiến sĩ Lê Thanh Hải, các trường hợp của cháu Nguyễn Nhâm Khánh Dương, Kim Minh Hải, Văn Thái Sơn, ngoài việc xét nghiệm sinh hóa, huyết học còn làm thêm xét nghiệm vi khuẩn nội bào, là xét nghiệm không nằm trong danh mục thanh toán viện phí của bệnh viện. Đây là xét nghiệm nhằm phục vụ cho đề tài luận văn thạc sĩ của học viên, bác sĩ Tạ Thị Hiền, thuộc Trường Đại học Y Hà Nội đang thực tập và nghiên cứu tại đây.

Việc thu thêm tiền xét nghiệm này bắt đầu từ tháng 2/2009, đã được sự đồng ý của Ban Giám đốc Bệnh viện. “Lẽ ra bác sĩ Tạ Thị Hiền cần có thái độ cũng như lời giải thích lý do làm xét nghiệm một cách xác đáng, nhẹ nhàng với người nhà bệnh nhân hơn thì không dẫn đến những hiểu lầm đáng tiếc này”, tiến sĩ Lê Thanh Hải khẳng định.

Cũng trong ngày 25/3, bác sĩ Tạ Thị Hiền đã liên lạc với PV Dân trí để trao đổi thêm thông tin về vụ việc. Bác sĩ Tạ Thị Hiền cho biết: “Hiện tôi đang làm đề tài thạc sĩ là Nghiên cứu vai trò của vi khuẩn nội bào nicoblasma trong cơn hen suyễn của trẻ nhỏ. Tôi xin thừa nhận mình đã sai khi không có giải thích rõ ràng cho người nhà bệnh nhân hiểu về việc xét nghiệm. Tôi cũng đã đến trực tiếp gặp họ để xin lỗi”.

Bác sĩ Hiền cũng cho biết thêm, việc thu tiền xét nghiệm mà không có phiếu thu của chị cũng là sai do chị là học viên đang thực tập tại bệnh viện. “Tôi đang xin Ban Giám đốc giúp viết phiếu thu các khoản xét nghiệm để gửi lại cho người nhà bệnh nhân”, bác sĩ Hiền nói.

Trao đổi thêm với Dân trí, bà Đỗ Thị Minh vui vẻ cho biết, bác sĩ Tạ Thị Hiền cùng một số bác sĩ trong khoa Hô hấp đã đến nhà xin lỗi về sự việc. Bà cũng mong các bác sĩ, nhân viên bệnh viên có thái độ cư xử, thông tin rõ ràng hơn với người nhà bệnh nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện trong thời gian tới.

Sông Lam