Thụ thai khó là do chất cồn

(Dân trí) - Đồ uống chứa cồn có thể khiến khả năng làm mẹ của bạn trở nên xa vời. Trong khi đó, với nam giới, thứ đồ uống cay nồng này lại không hề gây ra ảnh hưởng nào.

Các nhà nghiên cứu của trường ĐH Y Washington đã phân tích dữ liệu của các cặp sinh đôi người Australia ra đời trong thời điểm 1893-1964 (3.634 cặp là nữ và 1.880 cặp là nam) và thời điểm 1964-1971 (3.381 cặp là nữ và 2.748 cặp là nam).

 

Nghiên cứu đã so sánh thói quen uống rượu và tuổi tác của họ khi họ sinh đứa con đầu lòng. Kết quả cho thấy cả phụ nữ và các cô gái, những người bị phụ thuộc vào rượu đều bị rối loạn khả năng sinh sản.

 

Phát hiện cũng chỉ ra rằng khi phụ thuộc vào chất cồn thì nữ giới chịu nhiều ảnh hưởng hơn nam giới bởi lượng cồn hấp thụ vào máu nhiều hơn dù cả 2 giới cùng uống một lượng như nhau.

 

“Rối lạn chức năng sinh sản bao gồm rối loạn kinh nguyệt, rối loạn xúc cảm tình dục và khả năng thụ thai, sảy thai và sinh non.

 

Với tuổi teen, tác động rõ nhất của chất cồn chính là vòng kinh bị rối loạn. Còn với chị em đã lập ra đình, uống các chất cồn sẽ làm kéo dài thời gian mong chờ được làm mẹ.

 

Nếu tiếp tục uống hoặc tăng liều lượng, khả năng hay cơ hội được làm mẹ chắc chắn sẽ rất mong manh.

 

Minh Thu

Theo Chinadaily