Thủ phạm gây bệnh “lạ” có thể là đồng

Ngày 6/10, sau 2 ngày khảo sát căn bệnh “lạ” tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), bước đầu các chuyên gia đoàn công tác bộ Y tế nghi vấn vật dụng làm bằng đồng nhiều khả năng là nguyên nhân trực tiếp gây ra căn bệnh này.

Đoàn công tác đã phát hiện nhiều vật dụng bằng đồng ở gia đình các bệnh nhân như: nồi đồng, cối giã trầu, bát đựng thức ăn... chất liệu bằng đồng. Tại gia đình ông Đinh Văn Hình (thôn Gò Nghênh, xã Ba Điền), có năm người mắc bệnh “lạ”, sử dụng 17 vật dụng bằng đồng.

 

Điều trùng hợp là, qua xét nghiệm máu cho thấy năm người trong gia đình này có lượng đồng trong máu rất cao. Tuy nhiên, PGS.TS.BS Trần Hậu Khang, giám đốc bệnh viện Da liễu Trung ương cho rằng muốn xác định bệnh “lạ” có liên quan đến các vật dụng bằng đồng hay không thì cần phải xét nghiệm, phân tích... kỹ.

 

Theo Minh Đức

Sài Gòn tiếp thị