Thông tin cho người mắc bệnh đại tràng

Viêm đại tràng là bệnh rất hay gặp ở nước ta. Bệnh xuất hiện sau một thời gian bị nhiễm khuẩn, nhiễm kí sinh trùng đường ruột.

Biểu hiện của bệnh như: rối loạn tiêu hoá, đau bụng, trướng bụng, đầy hơi… Nếu không chữa trị kịp thời bệnh sẽ thành mãn tính khó chữa, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và công việc thường ngày.

Điều trị bệnh viêm đại tràng như thế nào?

Việc điều trị bệnh Viêm đại tràng, nhất là viêm đại tràng mãn tính hiện nay gặp rất nhiều khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều nước trên thế giới. Trao đổi với BS Trần Minh Phương, Nguyên phó khoa Tiêu hóa, bệnh viện Bạch Mai, bà cho biết:

“Để điều trị bệnh đại tràng trước hết cần tìm rõ nguyên nhân gây bệnh. Nếu bị rối loạn cơ năng do ăn uống, stress, áp lực công việc thì có thể chẩn đoán và cho dùng thuốc. Nếu đã có hiện tượng đi ra máu, viêm mãn thì nên cần phải có phác đồ điều trị chuyên biệt hơn. Để chữa trị loại bệnh này kịp thời, hiệu quả tốt, cần có sự phối kết hợp đồng bộ giữa nhà chuyên môn, người bệnh. Đối với người bệnh khi có các triệu chứng như: đầy hơi, đau các vùng dưới bụng, buồn nôn, đi ngoài nhầy như mũi, lúc rắn lúc lõng, đau quặn bụng , khó tiêu thì nên đi khám, để điều trị ngay”.
 
BS Phương cho biết thêm: Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc đông, tây y để chữa trị bệnh, mỗi loại thuốc có những ưu, nhược điểm khác nhau nhưng điều quan trọng là phải đúng thuốc. Đối với thuốc Tây y, khi uống vào các triệu trứng có thể giảm ngay nhưng thường có tác dụng phụ, gây rối loạn và suy giảm hệ vi khuẩn có ích ở đường ruột. Đối với thuốc Đông y, trị được bệnh tận gốc, không có phản ứng phụ, hiện được nhiều người bệnh tin tưởng và sử dụng. Sản phẩm Đại tràng hoàn Bà Giằng của cơ sở Đông y gia truyền Bà Giằng trước đây đã được tôi sử dụng để điều trị cho bệnh nhân. Hiện nay, sản phẩm này cải tiến thành Đại tràng Tâm Bình, được sản xuất dưới dạng viên nang, có hiệu quả tốt, tiện sử dụng và dễ bảo quản.

Thông tin cho người mắc bệnh đại tràng - 1

Đi tìm nguồn gốc của sản phẩm

Là cơ sở đông y gia truyền có uy tín trên thị trường, bài thuốc Phong tê thấp Bà Giằng đã chữa khỏi bệnh cho hàng vạn bệnh nhân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là bài thuốc gia truyền có từ lâu đời, được cháu ngoại Bà Giằng là Dược sĩ Lê Thị Bình kế tục và phát triển. Chị đã áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để tinh chế dược liệu, chuyển đổi dạng bào chế từ viên hoàn cổ truyền sang dạng viên nang hiện đại, tiện sử dụng và bảo quản tốt hơn. Dược sỹ Lê Thị Bình đã nghiên cứu đưa ra thị trường nhiều loại sản phẩm mới như: Đại tràng Tâm Bình, Viên tiêu hóa Tâm Bình, viên Gut Tâm Bình, Thoái khớp và dưỡng khớp Tâm Bình..

Đại tràng Tâm Bình được sản xuất từ thảo dược có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh: Viêm đại tràng cấp và mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài; ăn uống khó tiêu, đầy hơi. Điểm ưu việt của sản phẩm là có tác dụng điều hòa tỳ vị giúp bệnh nhân tiêu hóa tốt, điều trị hiệu quả ngay trong các trường hợp rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài do ăn phải những thức ăn lạ, uống rượu bia nhiều, dùng lâu dài sẽ khỏi bệnh cho những bệnh nhân viêm đại tràng cấp và mãn tính.

Ý kiến của người bệnh

Anh Nguyễn Văn Nguyên, 29 tuổi, Trưởng phòng kinh doanh của công ty truyền thông Trường Thành (ĐT: 0979358880) chia sẻ: “Tôi thường bị triệu chứng lạnh bụng, sôi bụng và đau bụng mỗi sáng sớm, rất khó chịu. Tôi cũng đã dùng nhiều loại thuốc nhưng không đỡ, bệnh kéo dài tới tận 2 năm. Gần đây, tôi được giới thiệu và sử dụng Đại tràng Tâm Bình, tôi uống đều đặn, đúng liều lượng, đúng giờ, hết 5 hộp, bệnh của tôi khỏi hẳn. Gần 3 tháng nay không thấy bị đau bụng, lạnh bụng như trước nữa”.

Ông Đinh Phan Lợi, làm nghề xe ôm, (ĐT: 01668.785.242) quê ở Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định, bị bệnh đại tràng hơn chục năm nay, bụng thường bị đầy anh ách, khó chịu, ăn cái gì vào bụng cũng bị đẩy ngược lên. Người lúc nào cũng gầy dộc, chỉ còn 44 kg. Được bạn bè trên mách nên ông đã mua mấy hộp Đại tràng Tâm Bình về dùng. Ông đã sử dụng liên tục 3 tháng, đến nay, bệnh thuyên giảm hẳn, ăn được, ngủ được, hiện nay ông đã tăng lên 55 kg, ăn uống không còn phải kiêng khem nhiều như trước nữa.

PV