Thói quen tốt giúp con cao lớn

Giờ đây, mỗi khi ngắm nàng công chúa 5 tuổi đọc truyện, chơi đùa hay đang say ngủ, chị Lê Thị Kiều Yến luôn khe khẽ mỉm cười mãn nguyện. Bé đã cao lớn hơn và chị cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm mẹ hơn.

Chị biết, chặng đường phát triển của bé Ngọc Linh còn rất dài nhưng với một khởi đầu tốt, bé sẽ có nền tảng vững vàng để trở thành một bé gái khỏe mạnh và cao ráo sau này.
 
Chị Yến nhớ lại, lúc bé Linh hơn 3 tuổi, dù bé khỏe mạnh, ăn ngủ tốt nhưng chỉ cao khoảng 1,02m. Bé Linh thông minh, hiếu động và khỏe mạnh, nhưng khi bé bắt đầu đi học, có thêm bạn bè mới thì nỗi lo về việc con “thấp bé, nhẹ cân” cứ canh cánh trong trong lòng mẹ Yến. Chị lo sợ rằng với chiều cao “khiêm tốn”, bé con sẽ bước vào đời với rất nhiều khó khăn khi mà ước mơ của bé là trở thành một tiếp viên hàng không.
 
Sau nhiều ngày tìm hiểu thông tin và được “mách nước” khá nhiều từ các bà mẹ có con cùng độ tuổi, một “chiến dịch” phát triển chiều cao cho “cô công chúa” được mẹ Yến vạch ra và thực hiện khá nghiêm ngặt. Mỗi ngày, bé được cho ăn nhiều thịt, cá, trứng và đặc biệt là uống rất nhiều sữa. Thế nhưng chiều cao bé không được cải thiện nhiều trong khi đó “chiều ngang” lại có nguy cơ nẩy nở. Lên bốn tuổi, bé cũng chỉ cao khoảng 1,10m và cân nặng đến 35kg. “Chiến dịch” của mẹ Yến đang có xu hướng... thất bại. Sự lo lắng của chị lại tăng thêm khi bé sắp bước vào lớp một nhưng lại thấp bé hơn các bạn cùng lứa khá nhiều.
 
Một lần tình cờ, chị Yến được một cô bạn người Nhật chia sẻ về bí quyết cao lớn của người Nhật. Ðó là nhờ yếu tố tăng trưởng chiều cao CGF (Chlorella Growth Factor) mà từ lâu các nhà nghiên cứu người Nhật đã tìm ra trong tảo biển Chlorella, và được ứng dụng phổ biến trong các sản phẩm thực phẩm chức năng ngày nay. Đây cũng là loại thực phẩm có sẵn rất nhiều trong thức ăn hàng ngày của người Nhật và điều này góp phần lý giải vì sao họ cao lớn vượt trội so với trước đây.
 
Bản thân chị Yến cũng đã nghe qua về dưỡng chất này, nay được người bạn thân tình chia sẻ nên chị đã nghiêm túc tìm hiểu thêm về CGF trên các diễn đàn sức khỏe. Thật bất ngờ, CGF đã được nhiều mẹ truyền tai nhau và ứng dụng khá rộng rãi vào trong bữa ăn hàng ngày của con mình do hiệu quả phát triển chiều cao đem lại cho trẻ khá tốt. Như được cung cấp thêm một “vũ khí” tối ưu trong việc giúp con phát triển chiều cao, chị Yến liền nhờ các dược sĩ tư vấn thêm về cách sử dụng thực phẩm chức năng chứa CGF kết hợp với các vitamin cần thiết khác để phát triển chiều cao.

Thói quen tốt giúp con cao lớn - 1

Giờ đây, như một thói quen, bé Linh luôn uống 1 muỗng si-rô dinh dưỡng chứa CGF cùng các vitamin khác trong bữa sáng chào ngày mới của mình. Với vị ngọt cam và bưởi thơm ngon cùng tính tiện dụng chỉ cần dùng 1 muỗng/ngày mà lại không cần phụ thuộc vào cô giáo cho uống thêm trong ngày nên chị Yến rất hài lòng với si-rô bổ dưỡng chứa CGF cùng các dưỡng chất thiết yếu này. Chị đã tạo cho bé thói quen ăn uống điều độ hơn, kết hợp môn bơi lội và uống 1 muỗng café (5ml) si-rô bổ dưỡng mỗi ngày. Dần dần sáu tháng rồi một năm sau, chiều cao của Linh đã được cải thiện rõ rệt. Bé vẫn cân nặng 35kg nhưng đã cao 1,22m. Bé đã vượt trội hơn các bạn trong lớp về chiều cao. Ai cũng ngạc nhiên tại sao bé “chóng lớn” như vậy.
 
Chị Kiều Yến biết rằng những thói quen tốt sẽ giúp con cao lớn hơn. Bớt đi những nỗi lo trong lòng, chị cũng hạnh phúc hơn trong vai trò làm mẹ. Chị sẽ luôn song hành cùng con để chứng kiến bé lớn lên từng ngày, giúp con thực hiện mơ ước của mình. Chị cũng mong sẽ được chia sẻ những bí quyết chăm con của mình để giúp những bà mẹ trẻ khác có được niềm hạnh phúc tương tự như chị đã có.
 
Đức Hà ghi chép, theo lời kể của chị Kiều Yến (Hà Nội)

Thói quen tốt giúp con cao lớn - 2