Thịt bẩn “cưỡi” taxi vào TPHCM

Rạng sáng 11/8, tại quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thủ Đức (TPHCM), tổ liên ngành Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra và phát hiện một xe máy, hai xe ô tô chở thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc.

Tang vật vi phạm gồm hơn 300 kg thịt heo, gà, vịt và phụ phẩm không có giấy kiểm dịch.

 

Đặc biệt, phát hiện trường hợp taxi của Công ty Cổ phần SX-TM-DV Vận tải Sài Gòn do tài xế Phan Văn Tùng (ngụ Trảng Bom, Đồng Nai) lái có 133 kg thịt heo, gà, vịt.

 

Theo tài xế Tùng, số thịt trên vận chuyển từ Trảng Bom về quận 9 (TP.HCM) tiêu thụ. Toàn bộ tang vật vi phạm được tiêu hủy theo quy định.

 

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, tổ liên ngành phát hiện hàng tấn thịt không rõ nguồn gốc được tuồn vào TP.HCM tiêu thụ.

 

Theo Pháp luật TP HCM