Thiếu hơn 4 triệu phụ nữ, đàn ông Việt lo ế vợ hàng loạt

(Dân trí) - Chiều 17/10, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số kế hoạch hoá gia đình Việt Nam cho biết, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức rất nghiêm trọng, tăng nhanh. Hiện nay chỉ thiếu mấy trăm nghìn phụ nữ nhưng đến 2050 nước ta sẽ thiếu khoảng 2,3-4,3 triệu phụ nữ.

“Với con số hàng triệu phụ nữ thiếu hụt so với nam giới, sẽ có 2,3-4,3 triệu đàn ông trong độ tuổi trưởng thành không có khả năng lấy vợ”, ông Tân bày tỏ lo ngại.

Theo ông Tân, tại Việt Nam từ năm 2005 đến 2006 tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh càng thể hiện rõ ràng và đang có tốc độ chênh lệch ngày càng lớn.

Thiếu hơn 4 triệu phụ nữ, đàn ông Việt lo ế vợ hàng loạt - 1

Năm 2005-2006, tỷ lệ này là 109 trẻ trai trên 100 trẻ gái; đến năm 2013 đã là 113,8 bé trai; các năm tiếp theo dao động xung quanh 112-113 bé trai trên 100 bé gái.

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta đã ở mức trầm trọng, lan rộng, trước chủ yếu ở thành thị giờ ở tất cả mọi nơi.

Vùng mất cân bằng nhiều nhất là đồng bằng sông Hồng (khoảng 70-100 km xung quanh Hà Nội )với tỉ lệ từ 115 - 122 bé trai/100 bé gái. Như tại các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình.

Nguyên nhân của tình trạng này vẫn là do truyền thống nho giáo để lại cần có con trai nối dõi, rồi lạm dụng công nghệ tiên tiến lựa chọn giới tính thai và đảm bảo an sinh xã hội chưa đáp ứng được chăm sóc người cao tuổi, bố mẹ khi về già.

Với những vấn đề này, nếu hạn chế mức sinh sẽ càng làm tăng việc lựa chọn giới tính khi sinh, ngay lần đầu tiên mang thai đã lựa chọn.

Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra thì đến năm 2050 nước ta sẽ thiếu khoảng 2,3-4,3 triệu phụ nữ, hay nói cách khác 2,3-4,3 triệu đàn ông trong độ tuổi trưởng thành không có khả năng lấy vợ. Hiện nay nước ta thiếu khoảng vài trăm nghìn phụ nữ.

Ông Tân cho biết thêm, một nội dung quan trọng được đề cập trong nghị quyết Trung ương 6 về dân số là giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Mục tiêu đến năm 2030 tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống. Hiện nay dao động xung quanh 112-113 bé trai trên 100 bé gái.

Trước câu hỏi, ngành y tế cần có những can thiệp gì để giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, ông Tân cho rằng: “Tổng cục dân số có tài giời cũng không làm được mà phải cả hệ thống chính trị vào cuộc mới có thể thay đổi toàn bộ nhận thức, hành vi của người dân, từ đó mới hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh”, ông Tân nói.

Tuy nhiên, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cho rằng mục tiêu này hoàn toàn khả thi vì cả hệ thống chính trị vào cuộc sau khi có nghị quyết.

Bởi khi chính sách sinh con không còn quá siết chặt, việc không giảm sinh cũng giúp những người khao khát sinh con trai không có động cơ mạnh mẽ hơn để lựa chọn giới tính khi sinh, cùng các giải pháp về kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh cho người cao tuổi… là động lực giảm mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cũng trong nghị quyết về dân số, mục tiêu tăng chiều cao của người Việt đến 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm; nữ đạt 157,5 cm.

Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khoẻ mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Hiện nay, tuổi thọ của người dân được nâng lên mức cao (73,4 tuổi) nhưng tuổi thọ khỏe mạnh lại thấp (64 tuổi).

Hồng Hải