Bệnh viện Từ Dũ TPHCM:

Thêm một phương pháp điều trị vô sinh mới

Chiều qua 5/9, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã công bố thực hiện thành công một phương pháp mới trong điều trị vô sinh. Đó là phương pháp “Đông lạnh phôi cực nhanh bằng kỹ thuật thủy tinh hóa - Vitrification”.

Phương pháp mới này do nhóm chuyên viên của bệnh viện tiến hành từ tháng 5, đến nay, đã thực hiện được cho 78 trường hợp (với hơn 300 phôi), trong đó có 17 trường hợp đã rã đông phôi và chuyển phôi vào buồng tử cung, 12 thai phụ đã đến ngày thử thai, siêu âm thai, kết quả có 6 trường hợp có thai (đạt tỷ lệ thành công 50%). Các thai nhi đều phát triển bình thường, thai lớn nhất đã được 15 tuần tuổi.

 

Trước đó, trữ lạnh và rã đông phôi bằng phương pháp hạ nhiệt độ chậm cổ điển được thực hiện thành công tại BV Từ Dũ vào năm 2002, đến nay đã có hàng nghìn trường hợp được trữ phôi và hơn 200 em bé chào đời từ phương pháp này.

 

Vitrification có các ưu điểm so với phương pháp cổ điển là tỷ lệ phôi sống cao, tốn ít thời gian, không sử dụng máy móc... Dự kiến, trong năm nay, BV Từ Dũ sẽ chuyển giao phương pháp mới này cho các trung tâm chữa trị vô sinh trong nước.

 

Theo Thanh niên