Thêm hai bé trai tử vong vì nhiễm cúm A/H1N1

(Dân trí) - Hai bé trai, một bé 36 tháng tuổi, một bé 34 tháng tuổi đã tử vong sau vài ngày biểu hiện cúm A/H1N1. Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 52 ca tử vong liên quan đến cúm A/H1N1.

Chiều 23/12, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) thông báo thông tin trên tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng dịch cúm ở người.

Trường hợp thứ nhất là bé trai 36 tháng tuổi ở Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hoái. Ngày 22/11, bé có biểu hiện sốt, nôn, tiểu chảy. Sau một ngày thấy biểu hiện nặng hơn, trong tình trạng bán hôn mê, gia đình mới đưa bé tới bệnh viện Yên Định và ngay lập tức bé được chuyển tới Viện Nhi Thanh Hoá.

Sau 4 ngày điều trị ở đây, diễn tiến bệnh xấu đi nên bệnh nhi đã được chuyển tới BV Nhi TƯ trong tình trạng hôn mê. Nghi ngờ cúm A/H1N1, các bác sĩ đã cho điều trị ngay bằng Oseltamivir, hỗ trợ hô hấp, tim mạch. Tuy nhiên, đến ngày 3/12 bé đã tử vong do hôn mê sâu, suy đa tạng và kết quả xét nghiệm cũng cho thấy bé dương tính cúm A/H1N1.

Trường hợp thứ 2 là một bé trai 34 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhi có tiền sử hen phế quản, hội chứng thận hư và vẫn đang điều trị ngoại trú. Hôm 1/12, bé có biểu hiện sốt, sổ mũi, trướng bụng, tiêu chảy và được gia đình cho điều trị tại nhà. 4 ngày sau, bé được đưa đến BV Nhi TƯ trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, thở nhanh, suy hô hấp… Tại đây, bé được điều trị hồi sức tích cực, hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản thở máy… nhưng bệnh vẫn diễn tiến nặng và có dấu hiệu viêm phổi thứ phát và cũng được điều trị bằng Oseltamivir, đến ngày 14/12, bệnh nhi đã tử vong, với kết quả xét nghiệm dương tính cúm A/H1N1, sốc tim, suy đa phủ tạng.

Như vậy, đây là ca tử vong thứ 6 ở Hà Nội và ca thứ 52 trong cả nước.

Hồng Hải