Thêm bệnh nhân tử vong do cúm H5N1

(Dân trí) - Cục trưởng Cục Y tế Dự Phòng, Bộ Y tế Ông Nguyễn Huy Nga Bộ Y tế Việt Nam chính thức xác nhận có thêm một bệnh nhân nhiễm vi rút A/H5N1 tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại cuộc họp với Bộ Nông Nghiệp &Phát triển Nông thôn, chiều 7/8, ông Huy Nga thông báo:

 

Ngày 19/7, gia đình em Cao Trọng Toản (15 tuổi ở huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá) có mua 1 đàn ngan nhỏ 20 con tại chợ Hoằng Vinh trong huyện. Chỉ trong vòng 3 ngày sau khi mua về, số ngan đều chết hết.

 

Toản bắt đầu phát bệnh từ ngày 27/7, sau đó đã được đưa đến khám và điều trị tại bệnh viện huyện và tỉnh Thanh Hoá. Ngày 3/8, bệnh của Toản chuyển biến chứng nặng và được chuyển tới Viện Các bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

 

Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của Toản để làm các xét nghiệm. Kết quả đều cho thấy Toản bị nhiễm cúm A H5N1.

 

Được biết, Cục Y tế dự phòng đã yêu cầu, Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá tổ chức tiêu độc khử trùng toàn huyện Hoằng Hoá vào ngày 5/8 cũng như. Những người có gặp bệnh nhân Toản đã được xét nghiệm và đều được uống Tamiflu dự phòng và theo dõi sức khoẻ.

 

Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh nhân Toản là trường hợp bệnh nhân H5N1 thứ 100 được phát hiện tại Việt Nam kể từ trường hợp đầu tiên vào 26/12/2003, trong đó có 46 trường hợp tử vong.

 

Như vậy, sau 17 tháng khống chế thành công dịch cúm H5N1, kể từ 5/2007, ở nước ta đã phát hiện thêm tổng số 7 trường hợp mắc cúm A(H5N1)  tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Hà Nam và Hà Tây, trong đó có 4 trường hợp đã tử vong. Tính từ trường hợp mắc cúm A (H5N1)

 

P.Thanh