TT-Huế:

Thêm 1 nạn nhân tử vong do ăn lòng lợn

(Dân trí) - Thêm 1 nạn nhân vừa nhập vào BV Trung ương Huế điều trị đã không qua khỏi. Nguyên nhân do ăn lòng lợn tại chợ không đủ đảm bảo điều kiện vệ sinh cần thiết.

Ngày 2/10, theo tin từ UBND xã Phong Chương, huyện Phong Điền (tỉnh TT- Huế) cho biết, tại địa bàn xã vừa có một nạn nhân đã tử vong sau khi ăn lòng lợn.

Người xấu số là ông Lê Viết Lễ (SN 1959, trú thôn Nhất Phong, xã Phong Chương). Ông Lễ đi làm thuê tại chợ Phong Chương và đã ăn lòng lợn tại chợ. Ngay sau khi ăn, ông Lễ đã đau bụng dữ dội kèm sốt cao, huyết áp tụt, thần kinh rồi loạn

Người nhà đã đưa ông Lễ đi cấp cứu tại BV Trung ương Huế. Do bị mắc liên cầu lợn nặng nên ông Lễ đã được đưa về nhà ngày 1/10. Sau đó vài giờ, ông Lễ đã tử vong.

Trong ngày 2/10, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền đã cùng UBND xã Phong Chương tới nhà ông Lễ để tiêu độc khử trùng.

Trước đây, vào tháng 4/2011, một bệnh nhân từ Quảng Trị vì ăn phải lòng lợn bị ngộ độc đã đưa vào BV Trung ương Huế. Sau đó, do bệnh tình nặng nên đã được chuyển ra lại quê và tử vong.

Cũng từ đầu năm đến nay, đã gần chục ca bệnh liên quan đến ăn lòng lợn, tiết canh lợn rồi đau bụng nguy kịch đã được nhập viện điều trị tại BV Trung ương Huế.

Đại Dương