Thêm 1 ca nhiễm cúm A/H1N1 do lây từ người sang người

(Dân trí) - Ngày 9/6, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: đã phát hiện thêm 1 ca nhiễm cúm A/H1N1 do lây từ người sang người tại Việt Nam.

Đó là bệnh nhân N.M.H, nam, 7 tuổi, có kết quả xét nghiệm PCR lần 1 dương tính với vi rút cúm A/H1N1. Bệnh nhân này có tiếp xúc gần với ca nhiễm cúm thứ 11 và 12 là N.T.T và J.H. Hiện bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Nhi Đồng 2 để chờ kết quả xét nghiệm PCR lần 2.

 

Ngoài ra, thêm 1 bệnh nhân nhiễm cúm mới là C.A, nam, 40 tuổi, quốc tịch Mỹ, đi chuyến bay OZ 731 đến sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 8/6. Bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1, đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Sở đã chuyển danh sách 289 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân đến các cơ quan chức năng để thực hiện giám sát tại cộng đồng. Như vậy, tính đến 18h30 ngày 9/6, TP.Hồ Chí Minh có 17 ca dương tính với vi rút cúm A/H1N1 (16 ca đã xác định chính thức, ca còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm PCR lần 2).

 

Ngày 9/6, qua giám sát ở sân bay Tân Sơn Nhất, 8 hành khách phát hiện có thân nhiệt cao trên 38oC đã được chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và bệnh viện Nhi Đồng 1 để cách ly, giám sát. Đồng thời, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát chọn 6 cụm cách ly tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.
 

Chiều nay, lúc 17h00, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (BV PNT) đã chính thức đón nhận cách ly điều trị các ca có thân nhiệt cao trên 38oC và những người có triệu chứng lâm sàng với vi rút cúm A/H1N1. Tính đến 20g00, BV PNT đã tiếp nhận 08 trường hợp có thân nhiệt cao từ sân bay TSN, BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế cho biết.

 

Cùng với sự chuẩn bị của BV Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Q.12 đã chuẩn bị xong một khu cách ly mới hoàn thành với 40 giường, đồng thời Bệnh viện Thủ Đức cũng tiến hành cải tổ một khu cách ly 20 giường nhằm chuẩn bị nếu số lượng người cần được cách ly tăng cao nhanh, BS Nghiệm nói.

 

Theo WHO, tính đến ngày 8/6, số người tử vong vì cúm A/H1N1 đã lên đến 139 người trong tổng số 25.288 ca mắc và có 73 nước đã công bố có dịch.

 

Quảng Ngãi: Giám sát y tế 6 người đi trên cùng chuyến bay với các trường hợp nhiễm cúm A/ H1N1

           

Ngày 9/6, TT Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ y tế đến nhà 6 trường hợp từ nước ngoài về đi cùng chuyến bay có các bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 để kiểm tra  đo thân nhiệt mỗi ngày 2 lần, được giám sát y tế thường xuyên...

.

 

Ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: hiện sức khỏe của 6 trường hợp từ nước ngoài về đang lưu trú ở Quảng Ngãi vẫn bình thường, thân nhiệt ổn định và chưa có triệu chứng liên quan đến cúm A/H1N1.

 

Anh San

 

Ngọc Hưng