“Thế giới của chúng ta, hành động của bạn”

(Dân trí) - Đây là chủ đề của Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm 2009 (8/5) được nêu lên tại buổi họp báo do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức ngày 5/5, tại Hà Nội.

TS Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, để hưởng ứng ngày Chữ Thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Sau một năm phát động cuộc vận động này, các cấp Hội đã lập được 556.607 địa chỉ nhân đạo; trực tiếp vận động cán bộ hội viên giúp đỡ cho khoảng 195.964 đối tượng, vận động các tổ chức cá nhân trợ giúp 94.277 đối tượng với tổng giá trị trợ giúp đạt trên 182 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội cũng tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cùng nhau hành động để bảo vệ thiên nhiên và giảm thiểu những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra, chăm lo cho người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, những người khuyết tật; đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

Cũng tại cuộc họp báo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng mới của Hội. Theo đó, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đều có thể gửi một hoặc nhiều mẫu dự thi về Ban tuyên truyền - Thanh thiếu niên, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 82 Nguyễn Du, Hà Nội.

Yêu cầu đặt ra là biểu trưng mới nhất thiết phải có biểu tượng Chữ thập đỏ được trình bày trên nền trắng đồng nhất. Trang trọng, đẹp, có tính tôn vinh, cổ vũ hoạt động nhân đạo. Dễ thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau... Cuộc thi diễn ra từ nay đến 30/9. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/09).

Hồng Hải