Thành lập Đoàn khảo sát các trường hợp ăn cóc sống để chữa bệnh

(Dân trí) - Ngày 10/7/2009, Bộ Y tế đã có Quyết định thành lập đoàn khảo sát các trường hợp người dân ăn cóc sống vì mục đích chữa bệnh tại Quảng Bình và một số địa phương trong cả nước.

Đoàn khảo sát có nhiệm vụ xem xét và thẩm tra các tài liệu, hồ sơ liên quan đến các trường hợp người dân ăn cóc sống với mục đích chữa bệnh để trả lời các câu hỏi: Những bệnh nhân này có mắc bệnh không và nếu có thì mắc bệnh gì? Những thay đổi lâm sàng và cận lâm sàng trước và sau khi ăn bệnh nhân ăn cóc sống như thế nào? Đồng thời cũng lấy mẫu, xem xét xem loại cóc mà những người dân này ăn là thuộc loại nào? Tìm hiểu, nghiên cứu về độc tính của các bộ phận trên con cóc mà người dân ăn nhằm mục đích chữa bệnh…

Được biết, đoàn khảo sát của Bộ Y tế gồm 10 thành viên do GS Trương Việt Dũng- Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo làm trưởng đoàn.

Hồng Hải