Thanh Hóa: Tiêu hủy gần 10.000 con gia cầm bị bệnh

(Dân trí) - Thêm một ổ dịch cúm gia cầm mới xuất hiện tại xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia. Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa đã xuất hiện 4 ổ dịch tại nhiều địa phương. Số lượng gia cầm phải tiêu hủy do nhiễm cúm gia cầm đã lên gần 10.000 con.

Tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn một số huyện của tỉnh Thanh Hóa vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Mới đây, đã xuất hiện thêm một ổ dịch cúm gia cầm mới tại trang trại của gia đình ông Lê Thế Xô, ở thôn Kim Sơn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia. Được biết, trang trại của nhà ông Xô có gần 3.000 con gia cầm gồm ngan, gà, vịt.

Trước đó, từ ngày 8/2, đàn vịt của trang trại gia đình ông Xô có biểu hiện ốm, bỏ ăn và chết lần lượt. Sau đó, một ngày, số gà, vịt, ngan của trang trại chết dần. Trước tình hình trên, ông Xô đã báo với chính quyền địa phương và ngành chức năng đã xác nhận số vật nuôi này bị nhiễm cúm gia cầm.

Thanh Hóa: Tiêu hủy gần 10.000 con gia cầm bị bệnh   - 1
Dịch cúm gia cầm tại Thanh Hóa vẫn chưa qua 21 ngày (Ảnh: Trịnh Hải)

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, chính quyền địa phương và ngành chức năng huyện Tĩnh Gia đã cho tiêu hủy toàn bộ 2.800 con gia cầm hiện có trong trang trại của gia đình ông Xô. Đồng thời, tổ chức phun thuốc và tiêu độc khử trùng toàn bộ vùng dịch và các địa bàn lân cận ổ dịch.

Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 4 huyện có dịch cúm gia cầm gồm: Triệu Sơn, Nông Cống, Bỉm Sơn và mới đây là huyện Tĩnh Gia.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Sở NN&PTNT Thanh Hóa, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã phối hợp cùng các hộ gia đình có vật nuôi bị nhiễm bệnh tiến hành tiêu hủy gần 10.000 con gia cầm.

Duy Tuyên

Dòng sự kiện: Dịch cúm A/H5N1