Thanh Hoá: Thụ tinh nhân tạo và những thành công đầu tiên

(Dân trí) - Được thực hiện tại Bệnh Viện Phụ sản Thanh Hoá , 4 cháu bé đã ra đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Đây được xem là một bước tiến lớn trong của cán bộ bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá.

Khoảng 11h ngày 1/4/2008, 4 cháu bé đầu tiên, con của 2 sản phụ là chị Nguyễn Thị Hằng và chị Nguyễn Thị Đạo, đã chào đời. 2 bé gái, mỗi cháu nặng 2,6 kg là con chị Hằng và 1 bé trai nặng 2,9kg, 1 bé gái nặng 2,7kg là con chị Đạo.

 

Được biết, chị Hằng, Đạo đều đã sinh một lần song do vòi trứng bị tắc không thể sinh bình thường như trước nên đã thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Hai ca thụ tinh trong ống nghiệm này được bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá thực hiện tháng 7/2007. Sau khi chuyển phôi vào buồng tử cung, các sản phụ được các thầy thuốc thường xuyên theo dõi.

 

Trong ngày chuyển dạ, 2 sản phụ đều được chỉ định sinh con bằng phương pháp phẫu thuật. Kíp mổ có sự tham gia của TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TƯ, người trực tiếp chuyển giao kỹ thuật cũng như theo dõi quá trình hình thành và phát triển của thai nhi; BSCKII Nguyễn Văn Giáp, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, cùng với các y, bác sĩ của bệnh viện.

 

Sự thành công của tập thể cán bộ ngành y tế Thanh Hóa không chỉ không chỉ đem lại niềm vui cho những gia đình hiếm muộn con cái mà còn giúp giảm tối đa về chi phí do phải đi đến những trung tâm sản phụ khoa lớn trong nước để thực hiện. Từ đây chúng ta có thể nhân rộng phương pháp này để phục vụ nhân dân trong tỉnh và vùng phụ cận.

 

Tính đến thời điểm này, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã chuyển phôi và thành công 31 ca, trong đó có 11 ca đã có thai, đạt tỷ lệ 34,4%.

 

Nguyễn Duy - Hoàng Yến