Thanh Hóa: Ngộ độc tập thể khi vào ăn nhà hàng

(Dân trí) - Tin từ TT Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa hôm nay (8/8) cho biết, 18 bệnh nhân bị ngộ độc tập thể ở TP Thanh Hóa hiện đã được cải thiện sức khỏe sau một thời gian điều trị tích cực.

Vụ ngộ độc xảy ra vào ngày 4/8 khi một đoàn khách vào quán Đệ Nhất Dê ở phường Hàm Rồng (thành phố Thanh Hóa) để thưởng thức ẩm thực. Sau đó, đoàn khách tiếp tục đến thị xã Sầm Sơn du ngoạn. Tại đây đoàn này mua ghẹ về luộc ăn.

 

Đến khoảng 18h cùng ngày một vị khách có triệu chứng đau bụng, đi ngoài, buồn nôn. Tiếp theo sau đó có thêm 17 người trong đoàn cũng có triệu chứng tương tự. Ngay lập tức, các bệnh nhân đã được đưa đến cấp cứu và điều trị ở cơ sở y tế gần nhất.

 

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm; đồng thời cán bộ địa phương chỉ đạo tiêu độc khử trùng tại nơi các bệnh nhân bị bệnh.

 

Cùng với việc chính quyền và cơ quan y tế tăng cường kiểm tra VSATTP, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm, giới chuyên môn khuyến cáo nhân dân nêu cao ý thức tự chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ; thực hiện ăn chín, uống sôi, hạn chế sinh hoạt ẩm thực tập thể...

 

Thành Hưng - Nguyễn Duy