Thanh Hóa: Bùng phát bệnh sởi ở trẻ em vùng cao

(Dân trí) - Tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện vùng cao Mường Lát cho biết, hàng trăm trường hợp bệnh nhân đã phải nhập viện vì mắc bệnh sởi. Đặc biệt trong đó phần lớn là trẻ em từ 2-10 tuổi.

Bệnh có dấu hiệu bùng phát và lây lan trên diện rộng từ đầu tháng 9 đến nay, trong đó phần lớn là trẻ em và có cả người lớn.

 

Đến nay trên địa bàn toàn huyện đã có hơn 100 bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Những ngày gần đây số bệnh nhân nhập viện ngày càng nhiều gây nên tình trạng quá tải của bệnh viện. Trong khi đó còn rất nhiều trường hợp bị mắc bệnh nhưng đang phải điều trị tại nhà.

 

Nhiều bản đã có 100% trẻ em bị mắc bệnh như: bản Piềng Làn, bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn. Bệnh thường có các triệu chứng như: sốt cao, mệt mỏi, chảy nước mũi, mắt đỏ, rối loạn tiêu hóa, đau rát cổ họng, phát ban đỏ khắp người…

 

Ông Ngô Kim Dũng, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Mường Lát cho biết, nguyên nhân bùng phát bệnh sởi là do thời tiết giao mùa, khí hậu biến đổi thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho virus sởi phát triển mạnh. Bệnh thường lây nhiễm qua đường hô hấp mà hầu hết là bà con dân tộc thiểu số nên công tác phòng tránh gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối với trẻ em.

 

Duy Tuyên