Thai phụ thứ 3 tử vong vì cúm A/H1N1

(Dân trí) - Một thai phụ mới 15 tuổi (trú tại Ấp 1, Xuân Quế, Cẩm Mỹ, Đồng Nai) mang thai con so 39 tuần đã tử vong ngày hôm qua (29/9). Rất may mắn, các bác sĩ đã kịp thời mổ lấy thai là một bé gái nặng 2.700g an toàn.

3/16 ca tử vong do cúm A/H1N1 là thai phụ
 
Chiều 30/9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng đại dịch cúm ở người, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết, bệnh nhân này đang có thai con so 39 tuần. Ngày 25/9/2009, bệnh nhân nhập bệnh viện đa khoa Đồng Nai vì khó thở, mệt nhiều, đến 11h30 ngày 26/9/2009, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy.
 
Do tình trạng nặng, bệnh viện Chợ Rẫy đã mời Bệnh viện Hùng Vương hội chẩn và thống nhất hướng xử trí, do tình trạng của mẹ rất nặng, trong khi đó, thai đã đủ tháng nên quyết định mổ lấy thai. Thai nhi được lấy ra an toàn là một bé gái nặng 2.700g. Ngay sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu dịch mũi họng để tiến hành xét nghiệm.
 
Sau khi mổ lấy thai, bệnh nhân này tiếp tục được hồi sức tích cực, điều trị kháng sinh phổ rộng, liều cao. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân ngày càng nặng, không đáp ứng với điều trị và tử vong lúc 18h45 ngày 29/9/2009. Cùng ngày, Viện Pasteur TPHCM trả lời kết quả xét nghiệm khẳng định thai phụ này dương tính với virus cúm A/H1N1.
 
Về diễn biến dịch cúm A/H1N1, trong ngày 30/9, Việt Nam ghi nhận thêm 205 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 và 01 ca tử vong. Tính đến nay, cả nước đã có 9.058 trường hợp dương tính cúm, 16 ca tử vong do cúm A/H1N1, trong đó 3 trường hợp là phụ nữ đang mang thai.
 
Sẽ cho theo dõi, điều trị tại nhà
 
Tại cuộc họp giao ban chiều nay, PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ cho biết: "Hiện nay trong cộng đồng hầu hết các trường hợp có triệu chứng cúm đều là cúm H1N1. Trong khi đó, tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, số bệnh nhân vào điều trị cúm tăng 5-6 lần so với thời gian trước khiến bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải trầm trọng.
 
Trước tình hình này, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lý Ngọc Kính cho biết: "Sẽ điều chỉnh, không để bệnh nhân triệu chứng cúm ồ ạt lên tuyến trên khám bệnh mà nên điều trị ngay ở tuyến dưới, chỉ những ca nặng mới chuyển lên tuyến trên".
 
Cũng trong buổi họp chiều nay, ông Kính đưa ra một đề xuất mới, giúp giảm sự quá tải về tình hình dịch cúm, theo đó những trường hợp cúm A/H1N1 nhẹ chỉ cần theo dõi và điều trị tại nhà.
 
Ông Kính cho biết thêm, trong thời gian tới, Bộ sẽ có hướng dẫn chi tiết việc cách ly và điều trị cúm tại nhà. Còn những bệnh nhân có nguy cơ như mắc bệnh mãn tính, đang mang thai thì phải nhập viện và điều trị bằng Tamiflu ngay.
 
Ngoài ra, những người mắc bệnh mạn tính (bệnh tim mạch, hen, lao phổi, tiểu đường, béo phì, suy dinh dưỡng, bệnh nhân AIDS, bệnh hệ thống...), người già, trẻ em cần được đặc biệt quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mình, tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, khi có biểu hiện bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chữa kịp thời, hạn chế biến chứng nặng và tử vong.
 
Hồng Hải