Thai phụ có thể chăm sóc trẻ bị sởi?

(Dân trí) - Con trai lớn của tôi bị sởi trong khi tôi đang mang thai giai đoạn đầu. Tôi nghe nói sởi rất nguy hiểm đối với các bà bầu và cần phải tránh xa. Nhưng tôi biết làm thế nào đây khi con tôi rất cần mẹ trong thời điểm khó khăn này?

Trả lời:

 

Trẻ nhiễm sợi cần phải được cách ly khỏi thai phụ, đặc biệt là khi họ chưa từng mắc sởi trước đó. Bởi nếu không, vi rút sởi sẽ gây hại cho sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra, những trẻ nhỏ hay trẻ lớn chưa tiêm phòng cũng có thể phát bệnh nếu chưa tiêm phòng.

 

Nếu bạn chưa từng lên sởi trước đó thì bạn cần tìm một người thay thế mình trong việc chăm sóc trẻ cho đến khi các nốt ban bay sạch. Sẽ tốt hơn cả nếu như có một ai đó đã miễn nhiễm với sởi thực hiện việc chăm sóc này. Đó có thể chồng bạn, bà ngoại hay bà nội, điều này phụ thuộc vào tình cảm của đứa trẻ và sự gần gũi của mọi người đối với nó. Bạn cần chắc chắn rằng người chăm sóc trẻ sẽ không làm lây lan vi rút này sang các thành viên khác trong gia đình.

 

Trong lúc này, tốt nhất là bạn nên chuyển tới ở nhờ nhà 1 người bạn thân hay họ hàng trong vài ngày. Nếu sống cùng trong một ngôi nhà thì nên ở phòng riêng và tránh tiếp xúc hằng ngày.

 

Hãy luôn nhớ rằng:

 

- Trẻ cần ở trong căn phòng thông thoáng nhất.

 

- Luôn dọn dẹp, vệ sinh phòng trẻ hằng ngày với các loại chất tẩy vệ sinh chuyên dụng. Giẻ/thảm lau sàn này cần dùng riêng, không sử dụng cho các phòng khác trong nhà.

 

- Luôn vệ sinh quần áo, chăn màn, ga giường và phơi riêng. Nên giặt giũ bằng nước nóng để diệt khuẩn. Ngoài ra, quần áo của người chăm sóc cũng không được bỏ chung vào máy giặt gia đình.

 

- Nhớ phơi quần áo dưới ánh nắng mặt trời và là kỹ để diệt khuẩn.

 

- Nếu bé hỏi mẹ, bạn muốn nói chuyện với bé thì hãy dùng điện thoại. Người chăm sóc có thể đánh lạc hướng bé bằng đồ chơi, trò chơi hay các hoạt động khác.

 

Nếu bé đủ hiểu rằng bệnh của mình có thể ảnh hưởng không tốt tới mẹ thì hãy viết thư, trò chuyện hằng ngày để bé không cảm thấy buồn bã và biết rằng mẹ luôn ở bên.

 

Là một người mẹ, thật khó để xa con, nhất là khi con đang ốm mệt nhưng đôi khi đó là điều bắt buộc, nếu bạn không muốn đứa trẻ trong bụng gặp một nguy cơ nào đó. Hãy trò chuyện với người thân và các bác sĩ để tìm ra cách phù hợp nhất trong hoàn cảnh này. Và hãy nhớ, dù khó khăn tới đâu thì giai đoạn đó cũng chỉ diễn ra trong ít ngày thôi.

 

Nhân Hà

Theo MSN

Dòng sự kiện: Mang thai