Thai 5 tháng vẫn nằm ngoài tử cung

(Dân trí) - Vừa qua, khoa Phẫu thuật bụng, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận một sản phụ đặc biệt. Chị N.T.H, 34 tuổi, Quốc Oai- Hà Tây nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, ra máu, sức khoẻ suy kiệt, thở yếu…

Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ nhận định chị H có hiện tượng chửa ngoài tử cung. Chị H đã được chỉ định mổ cấp cứu.

 

Trong khi mổ các phẫu thuật viên đã phát hiện ổ bụng chị H có một khối máu cục đen và dịch sẫm nặng đến 1000gam, vị trí của thai nhi thì nằm một nửa phía trong của tử cung, nửa còn lại nằm bên ngoài tử cung.

 

Các bác sĩ cho biết: Thai ngoài tử cung ở vị trí ngay chỗ nối giữa vòi trứng và tử cung (gọi là thai đoạn kẽ, thai sừng hay thai góc tử cung) nguy hiểm nhất vì khó chẩn đoán được sớm, gây mất máu nhiều và nhanh khi thai vỡ, ảnh hưởng nhiều đến khả năng có thai sau này.

 

Tuy nhiên, chị H là trường hợp chửa ngoài tử cung khá đặc biệt, do phát hiện muộn nên thai nhi đã phát triển khá hoàn thiện. Để cứu tính mạng người mẹ, các bác sĩ  buộc phải tiến hành lấy thai nhi và cắt một phần tử cung bên phải đã bị vỡ….

 

Được biết, đây là lần mang thai thứ 3 của chị H. Hai lần mang thai trước không có sự cố đặc biệt nào xảy ra.

 

P.Thanh