Té lầu, em gái tử vong anh trai nguy kịch

(Dân trí) - Nhân lúc mẹ đi vắng hai anh em rủ nhau leo lên mái nhà chơi, bất ngờ tấm tôn bị gãy, cả hai rơi từ độ cao hơn 10m xuống đất. Được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé gái đã không qua khỏi, bé trai đang trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 24/4, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện này đang điều trị cho trường hợp của bé trai N.H.Kh. (7 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình) bị té lầu dẫn đến đa chấn thương: Gãy hở 1/3 dưới cẳng tay, gãy đầu dưới xương quay trái, chấn động não và vết thương hở ở mắt.

Bé Kh. đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nặng
Bé Kh. đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nặng

Theo lời kể của chị L.T.T.M. (mẹ nạn nhân) thì ngày 22/4 do vợ chồng anh chị bận việc nên để hai con ở nhà chơi. Trước lúc đi chị đã dặn con trai trông em cẩn thận và không được ra ngoài. Tuy nhiên, bản tính hiếu động tò mò khiến cậu bé nghĩ dại, rủ em gái là bé N.H.K. (5 tuổi) bắc ghế chui qua lỗ thông gió leo lên nóc nhà chơi.

Trong lúc hai anh em đang hồn nhiên đi lại thì tấm tôn bất ngờ bị vỡ, cả hai rơi tự do từ độ cao hơn 10m xuống đất. Được hàng xóm phát hiện và đưa đến bệnh viện Thống Nhất sau đó tiếp tục chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên bé gái đã không qua được cơn nguy kịch.

Hiện bé H.Kh. đang tiếp tục được chăm sóc và điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, tiên lượng của bác sĩ về tình trạng của cháu rất dè dặt.
 
Tính hiếu động và thích khám phá thế giới xung quanh dễ đưa trẻ đến với những tình huống đặc biệt nguy hiểm song các bé chưa thể ý thức được những mối họa có thể xảy đến với bản thân. Qua vụ tai nạn thương tâm trên bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh phải thường xuyên để mắt đến các bé, tuyệt đối không để con trẻ ở nhà một mình.

Vân Sơn