Tây Nguyên: Báo động tình trạng chó cắn người

(Dân trí) - Đây là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên khảo sát tại 4 tỉnh thuộc địa bàn trong hai năm (2005 - 2006).

Kết quả này cho thấy trong hai năm (2005 - 2006) tại 4 tỉnh Tây Nguyên gồm Đăk Lăk, Gia Lai, Kon tum, Đăk nông  có 15.646 người bị động vật cắn, đốt, hút. Đứng hàng thứ 3 trong cơ cấu 10 nguyên nhân hàng đầu nhập viện trong khu vực.

 

Tỷ lệ người bị động vật cắn cao nhất là do chó ở cả nam và nữ (2005: 89,5%; 2006: 85,6%). Giữa người Kinh và người tai nạn thương tích do động vật cắn, đốt hút có chênh lệch đôi chút về tỷ lệ, nhưng đều bị loại thương tích này với tỷ lệ cao.

 

Thạc sỹ Nguyễn Xuân Tâm, một trong những tác giả tham gia nghiên cứu cho biết: “Nhóm tuổi bị cắn nhiều nhất là 15 - 19 tuổi (chiếm 26,4%); 30 - 44 tuổi chiếm 20,4%. Vị trí bị cắn gần như khắp cơ thể, nhưng tập trung nhiều ở chân tay”.

 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy có đến 52,6% người bị cắn liên quan đến tình trạng thả chó rông của người dân.

 

Như vậy tình trạng thả súc vật rông (đặc biệt là chó) trong cộng đồng đang là một trong những nguy cơ báo động về hiện tượng người bị tai tạn thương tích do bị cắn, đốt, hút.

                                                                                             Nguyễn Hùng