Tay chân miệng tiếp tục tăng, nhiều dịch bệnh giảm

(Dân trí) - Tính đến tuần thứ 11 năm 2012, dịch tay chân miệng đã lan khắp cả nước với trên 18.000 ca mắc và 14 ca tử vong. Với các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, thương hàn, viêm não vi-rút… đều giảm số ca mắc, tử vong.

Theo Bộ Y tế, trong những tuần gần đây, trung bình có 1.900 - 2.000 ca mắc bệnh tay chân miệng/tuần, tương đương thời điểm cao điểm của năm 2011. Dự báo năm 2012 vẫn là một năm dịch tay chân miệng diễn ra phức tạp.

Theo ông Trần Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), dù số ca mắc cao nhưng tỷ lệ tử vong do tay chân miệng rất thấp, với tỷ lệ chết là 0,01%. Nhưng là dịch bệnh tấn công chủ yếu vào trẻ em nên sức ép với ngành y tế về các ca tử vong rất nặng nề. Vì thế Bộ Y tế đã chỉ đạo, phải giảm số ca tử vong do tay chân miệng trên toàn quốc bằng việc tăng cường trang thiết bị, máy thở, thuốc men cho các địa phương. Đảm bảo có máy theo dõi chuyển độ để kịp thời dùng thuốc gama globulin chứ không thể đánh giá cảm quan rất nguy hiểm.

Để khống chế dịch bệnh lan rộng, 12 đoàn công tác của Bộ Y tế và sẽ thường xuyên đi đến từng địa phương để giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh. Trong tuần tới, một đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu sẽ đi thị sát tình hình chống dịch tại An Giang và Đồng Tháp.

Với các dịch bệnh khác, trong tháng 3/2012, nhiều dịch bệnh không ghi nhận trường hợp mắc mới, tỷ lệ mắc giảm so với cùng kỳ, điển hình như bệnh tả không ghi nhận trường hợp mắc mới; bệnh thương hàn giảm 82%; sốt xuất huyết giảm gần 26% số ca mắc, giảm 3 ca tử vong; viêm não virut giảm 53% ca mắc, giảm 5 ca tử vong; viêm màng não do mô cầu giảm 80%

Hồng Hải