Tạo tinh trùng từ mô tinh hoàn

(Dân trí) - Bệnh viện Bình Dân vừa công bố áp dụng một phương pháp mới giúp cho những người hiếm muộn thêm hy vọng có con, đặc biệt là những người vô tinh.

TS. BS Nguyễn Thành Như, Trưởng khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân (BV BD), cho biết: “Các trường hợp vô sinh do vô tinh tắc nghẽn, hay do không tìm thấy tinh trùng từ mào tinh, hay suy giảm chức năng sinh tinh… vẫn còn hy vọng có con với kỹ thuật phân lập tinh trùng từ những phần mô tinh hoàn nghi ngờ còn khả năng sinh tinh”.

Theo BS Nguyễn Thành Như, khi phẫu thuật chữa vô sinh, nếu có yêu cầu, bệnh viện sẽ trữ mô tinh hoàn của bệnh nhân. Dựa trên những mẫu mô này, các bác sĩ sẽ phân lập lấy tinh trùng để làm thụ tinh ống nghiệm.

Ngoài mảng điều trị vô sinh, còn có nhiều kỹ thuật cao chữa các bệnh nam khoa cũng được đưa vào áp dụng tại khoa Nam học BV BD như: xét nghiệm về chức năng cương, khảo sát kích thước dương vật bằng cách tiêm thuốc kích thích. Thuốc có tác dụng trong 15 phút, sau khi khám, bệnh nhân có thể về trong ngày.

Hiện lượng bệnh nhân đến khám tại khoa Nam học ngày càng đông, bệnh viện đã phải mở thêm phòng khám Nam khoa vào buổi sáng, nâng số bệnh nhân khám mỗi ngày lên 100 - 150 bệnh/ngày nhưng hiện nay vẫn bị quá tải.

Ngọc Thanh