Tạo tế bào gốc từ nhân bản vô tính

(Dân trí) - Các nhà khoa học đã lần đầu tiên có thể phát triển các tế gốc phôi thai từ phôi thai người bằng cách sử dụng công nghệ nhân bản.

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature cho thấy các nhà khoa học của Quỹ thí nghiệm tế bào gốc New York  đã tạo ra 2 dòng tế bào bằng cách sử dụng nhân tế bào soma (SCNT) để nhân bản.

 

Tế bào SCNT là sự hợp nhất giữa 1 tế bào trưởng thành với một quả trứng được kích hoạt để tạo ra tế bào gốc phù hợp. Các nhà khoa học hy vọng các tế bào một ngày nào đó có thể được sử dụng để điều trị hoặc thậm chí chữa trị các bệnh như tiểu đường, và mở ra một kỷ nguyên của cái gọi là “y học tái sinh”.

 

Tuy nhiên, tế bào gốc thu được có tới 69 nhiễm sắc thể chứ không phải 46 như bình thường, tức là không có tác dụng điều trị. Tuy nhiên, trưởng nhóm nghiên cứu Dieter Egli cho rằng việc tạo ra tế bào này đã “tạo tiền đề đáng tin cậy để xây dựng những thử nghiệm mới trong tương lai”.

 

Cừu Dolly, nhân bản vô tính động vật có vú đầu tiên, đã được công bố vào năm 1997 và kể từ đó, khoa học đã cố gắng để nhân bản vô tính ở giai đoạn phôi thai, thời điểm mà có thể thu hoạch các tế bào gốc.

 

Nhân Hà

Theo MSNBC