Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 (PP16):

Tạo niềm tin và quan hệ vững chắc giữa các quốc gia trong ứng phó thảm họa

(Dân trí) - “Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 (PP16) diễn ra trong hai tuần vừa qua (từ 15/7 - 28/7) tại Đà Nẵng đã tiếp tục tạo niềm tin và quan hệ vững chắc giữa các quốc gia để các nước sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ ứng phó khi xảy ra thảm họa”

Ông Lâm Quang Minh - Giám đốc Sở ngoại vụ Đà Nẵng chia sẻ về hiệu quả của PP16 diễn ra trong hai tuần vừa qua tại Đà Nẵng với sự tham gia của các lực lương trên các Tàu bệnh viện của Hoa Kỳ USNS Mercy (T-AH 19), tàu của Hải quân Nhật Bản - JSDS Shimokita (LST - 4002), Tàu bệnh viện Khánh Hòa của Việt Nam và các lực lượng, cơ quan chức năng liên quan.

PP16 tiếp tục tạo niềm tin và quan hệ vững chắc giữa các quốc gia để sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ ứng phó khi xảy ra thảm họa
PP16 tiếp tục tạo niềm tin và quan hệ vững chắc giữa các quốc gia để sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ ứng phó khi xảy ra thảm họa

Chứng kiến các hoạt động của PP16 diễn ra trong suốt hai tuần vừa qua tại Đà Nẵng, ngài Ted Osius - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cũng chia sẻ: “Tôi đã chứng kiến các kết quả đạt được trong hai tuần qua, từ việc phối hợp nhịp nhàng buổi diễn tập tìm kiếm và cứu nạn đến việc sửa chữa và nâng cấp tại các địa điểm trên khắp Đà Nẵng.

Tôi tin rằng dù nâng cấp trường học, cung cấp các dịch vụ y tế hay thảo luận các biện pháp ứng phó với thảm họa, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng lòng tin và quan hệ vững chắc cho việc phối hợp hiệu quả đem lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam”

Trong suốt hai tuần qua, có nhiều kết quả của PP16 được ghi nhận, đáng kể nhất là thành công của diễn tập ứng phó thảm họa thiên tai trên sông Hàn với hơn 300 người trực tiếp tham gia cùng các phương tiện cứu hộ cứu nạn của tàu Mercy, tàu Khánh Hòa và phương tiện của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cùng các y bác sĩ địa phương...

Diễn tập ứng phó thảm họa thiên tai trên sông Hàn, Đà Nẵng - một trong những hoạt động ấn tượng của PP16
Diễn tập ứng phó thảm họa thiên tai trên sông Hàn, Đà Nẵng - một trong những hoạt động ấn tượng của PP16

Đại tá Peter Roberts của Hải quân Mỹ, sĩ quan chỉ huy Bộ phận Trang thiết bị Điều trị Y tế trên tàu Mercy bày tỏ ấn tượng với cách thức liên lạc thông tin rất nhịp nhàng giữa các bên trong mọi hoạt động, bao gồm các hoạt động phối hợp của lực lượng y tế trong buổi diễn tập ứng phó thảm họa thiên tai, và trong hàng chục ca điều trị, khám chữa bệnh tại địa phương với nhiều ca điều trị phức tạp đã thành công trong hai tuần qua.

Đại tá Peter Roberts nói: "Cộng tác, cùng nhau làm việc, các nhóm y bác sĩ Việt Nam và tàu Mercy đã tạo ra những bước tiến đáng kể trong sự hiểu biết lẫn nhau và điều trị cho các bệnh nhân bị bỏng nặng, bị bệnh về xương sống và bệnh nhân chỉnh hình. Các nhà cung cấp có tay nghề cao của Việt Nam, trên tàu Khánh Hòa, đã thực hiện chăm sóc nha khoa, phẫu thuật và y tế trong một môi trường trên tàu thuyền, trong khi đó các bác sĩ của chúng tôi đã học được cách làm thế nào kỹ năng của họ có thể được nhanh chóng tích hợp khi cần thiết".

Ngoài ra, cùng với các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, các quân nhân của Việt Nam, Nhật Bản, công binh Hải quân và kỹ sư Mỹ tham dự PP16 đã cùng nhau hoàn thành các công trình hoàn thiện, nâng cấp sữa chữa tại trường Tiểu học Hòa Phú, Trạm Y tế phường Chính Gián, trường Mầm non Rạng Đông và trường Chuyên biệt Tương Lai. Các nhân viên của chương trình Đối tác Thái Bình Dương đến từ tàu Mercy và tàu Shimokita đã quét vôi trường Chuyên biệt Tương Lai trong dự án quan hệ cộng đồng.

Khánh Hiền