Tạo hình vú ngay sau khi cắt bỏ khối u

(Dân trí) - Lần đầu tiên tại bệnh viện TƯ Quân đội 108, các bác sĩ sau khi tiến hành cắt bỏ khối u vú đã dùng phương pháp vi phẫu tạo hình vú cho bệnh nhân trong cùng một cuộc mổ.

Bệnh nhân là chị H.N.Đ (34 tuổi, Hà Nội). Sau ca phẫu thuật đặc biệt này, hôm nay (11/11), chị Đ đã được ra viện với phần ngực mới được tạo hình đầy đặn, cân đối với phần ngực trái. Trước đó, bệnh nhân này đã sang Singapore điều trị với hi vọng sẽ không phải cắt bỏ khối u bầu ngực phải. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây cho biết để điều trị triệt để, chị cũng sẽ phải cắt bỏ bầu ngực, giống với phác đồ mà các bác sĩ bệnh viện TƯ Quân đội 108 đưa ra nên chị lại quay lại đây điều trị.

Để thực hiện ca phẫu thuật này, kíp thứ nhất gồm các Bác sĩ sản khoa đã tiến hành cắt toàn bộ khối u vú bên phải, nạo vét hạch nách. Ngay sau đó các bác sĩ lấy một số mảnh tổ chức ngay tại nơi mổ để làm giải phẫu bệnh tức thì, xác định không còn tế bào u tại các mép, đáy vết mổ và các hạch nách thì mới tiến hành kỹ thuật vi phẫu để tạo hình vú cho người bệnh.

Theo PGS.TS Nguyễn Tài Sơn, chủ nhiệm bộ môn Phẫu thuật hàm mặt và tạo hình - bệnh viện Trung ương quân đội 108, ưu điểm của kỹ thuật là cắt u triệt để (được khẳng định nhờ sinh thiết tức thì các tổ chức tại vết mổ) nên việc tạo hình vú ngay trong một lần mổ dễ dàng hơn do tổ chức mới không bị tác động của tia xạ. Đặc biệt, phương pháp này giúp người bệnh giảm tối đa chấn thương về tinh thần sau khi bệnh nhân bị cắt một phần quan trọng của cơ thể.

TS Sơn cho biết thêm, tại một số bệnh viện đã thực hiện tạo hình vú cùng lúc với phẫu thuật cắt bỏ nhưng không phải bằng kĩ thuật vi phẫu, phần đắp mới vào không phải là một tổ chức sống. Với kĩ thuật vi phẫu được thực hiện tại bệnh viện 108, tổ chức mới lấy từ vạt da bụng dưới đặt lên có nối mạch máu, có khả năng chịu được tia xạ, hoá chất của những bước điều trị tiếp theo.

Được biết, nếu điều trị tại Singapore chi phí sẽ lên tới 1 tỷ đồng Việt Nam, còn thực hiện kỹ thuật này bại bệnh viện trung ương quân đội 108, bệnh nhân mới chỉ phải nộp số tiền là 15 triệu đồng (theo diện kỹ thuật cao).

Hồng Hải