Tặng nụ cười cho 800 em bị dị tật hở môi

(Dân trí) - 800 trẻ em bị dị tật hở môi, hở hàm ếch sẽ được phẫu thuật miễn phí nhờ vào nguồn quỹ thu được từ cuộc đấu giá tranh từ thiện do Operation Smile VietNam (OSV) tổ chức tại khách sạn Park Hyatt Saigon, TPHCM, vào đêm 17/5.

Theo thống kê, cứ 500 trẻ em được sinh ra thì có 1 em bị dị tật khe hở môi hoặc khe hở hàm ếch bẩm sinh. Với các dị tật này, các em không thể ăn, uống, nói chuyện và phát triển bình thường như những trẻ em khác. Hàng năm tại VN có trên 3.000 trẻ em sinh ra với dị tật bẩm sinh trên.

 

Bà Julie Robins, Đại diện cho OSV cho biết: “Hiện cứ 3 trẻ bị dị tật hở môi, hàm ếch bẩm sinh ở vùng hàm mặt cần được phẫu thuật, thì OSV chỉ mới giúp được 1 em. Số hồ sơ cần được phẫu thuật hiện đang tồn đọng là 13.000 ca”.  

 

Những tác phẩm nghệ thuật đấu giá trong đêm 17/5 là những bức tranh của nhiều họa sĩ trong nước cũng như ở ngoài nước đã gửi tặng cho OSV như các họa sĩ Tôn Thất Bằng, Nguyễn Thị Tâm, Helen Kling, Đỗ Duy Ngọc, Phạm Lực…. Bên cạnh đó còn có ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Huỳnh Ngọc Dân và một số cá nhân khác gởi tặng.

 

Từ 1989 đến nay, OSV đã tiến hành tổ chức phẫu thuật miễn phí cho hơn 11.000 trẻ em và thanh thiếu niên bị dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt tại Việt Nam. Mỗi ca phẫu thuật thường kéo dài từ 45 đến 60 phút với chi phí tất cả là 100 USD/1ca.

 

Trong năm 2007, OSV đã phẫu thuật cho 1.700 trẻ em, dự kiến năm 2008 OSV sẽ phẫu thuật cho khoảng 2.000 trẻ . Đến năm 2010, với việc hoàn chỉnh TT Đa chức năng tại Huế OSV, việc phẫu thuật sẽ đạt đến con số 3.000 ca/năm cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh khe hở hàm ếch, hở môi.

 

Được biết, OSV là một thành viên của tổ chức từ thiện phi chính phủ Operation Smile Inc (Mỹ), chuyên thực hiện các ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ em và thanh thiếu niên bị dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt, cũng như tổ chức các chương trình đào tạo chuyên môn cho các chuyên gia y tế địa phương.

 

Ngọc Thanh