Tăng cường chức năng phổi nhờ bú mẹ

(Dân trí) - “Cho con bú tức là các bà mẹ đang giúp cho chức năng phổi của bé hoạt động tốt hơn khi trưởng thành”, các nhà khoa học Mỹ tuyên bố.

Kết luận trên do một số nhà nghiên cứu thuộc trường ĐH Southampton phối hợp với trường Y nông nghiệp, ĐH bang Michigan (Mỹ) đưa ra sau khi tiến hành khảo sát 1.456 đứa trẻ trên hòn đảo Isle of Wight (Anh) trong khoảng thời gian 10 năm liên tục.

 

Theo nghiên cứu, 1/3 số trẻ bú mẹ ít nhất trong 4 tháng đầu sẽ thở sâu và điều hòa không khí nhanh hơn, tốt hơn (ngoại trừ các bé có mẹ mắc bệnh hen suyễn hoặc dị ứng). Trạng thái đó là do nỗ lực hút sữa từ các tuyến sữa tiết ra khi bú mẹ.

 

BS Syed Arshad, công tác tại trường ĐH Southampton, cho biết: “Động tác bú mẹ cũng giống như trẻ đang luyện tập các bài phục hồi phổi dành cho những bệnh nhân cao tuổi”.

 

Ông còn nhấn mạnh: “Khi cho con bú ít nhất 4 tháng liên tiếp sẽ khiến phổi trẻ hoạt động tốt hơn, hạn chế được tiếng thở khò khè”.

 

Còn theo nghiên cứu mới đây của trường ĐH Sunderland, trẻ cũng sẽ không mắc chứng hen suyễn nếu bú mẹ liên tiếp trong vòng 6 tháng hoặc nhiều hơn. Đó là do lợi ích lâu dài của việc cho con bú mẹ.

 

Giải thích rõ về điều đó, BS Elaine Vickers của viện nghiên cứu hen suyễn (Anh quốc) khẳng định: “Mặc dù kết quả không chủ tâm vào nghiên cứu hen suyễn nhưng những gì chúng ta thấy lại rất ngạc nhiên và đáng được hoan nghênh”. Vì vậy, họ khuyến khích các bà mẹ hãy năng cho con bú để duy trì sức khỏe lâu dài cho con.

 

Thu Huyền

Theo Dailymail