Tạm dừng ca ghép gan khác huyết thống

(Dân trí) - Ca ghép gan được khác huyết thống đầu tiên tại Việt Nam phải tạm dừng lại do người cho gan bị ốm. Đáng lẽ ca ghép này đã được thực hiện vào ngày 6/8.

BS Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết: Viện đã chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, thuốc men phục vụ cho ca ghép gan khác huyết thống đầu tiên. Bệnh nhân là một bé gái 18 tháng tuổi ở Nam Định, bị teo đường mật bẩm sinh. Hiện cháu đã ở giai đoạn cuối với các biến chứng chảy máu, suy gan… nếu không được ghép gan cháu sẽ chết.

 

Gan ghép cho cháu sẽ được lấy từ một người đàn ông 41 tuổi, đã gửi đơn xin tình nguyện hiến tạng. Các bác sĩ dự định phẫu thuật vào ngày 6/8, nhưng vì người cho gan bị ốm nên ca mổ bị lùi lại cho đến khi sức khỏe của anh ổn định. Theo BS Lộc, ca ghép gan  không cùng huyết thống này chắc chắn sẽ khó khăn hơn do nguy cơ thải ghép cao gấp nhiều lần so với ghep gan cùng huyết thống.

 

Cho đến nay Viện đã thực hiện thành công 7 ca ghép thận, 4 ca ghép gan và 3 ca gép tuỷ.

Bệnh viện Nhi Trung ương  cũng cho biết: Để gây quỹ điều trị cho trẻ em cần lọc máu, ghép tạng, Viện sẽ tổ chức một chương trình biểu diễn từ thiện mang tên "Quà tặng cuộc sống" tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào  tối 18/9.  Trước đó, một chương trình tương tự đã thu được 1,4 tỷ đồng.

 

Được biết toàn bộ kinh phí thu được qua các cuộc biểu diễn từ thiện này sẽ được quản lý độc lập và chỉ được chi dùng khi có lệnh của giám đốc Bệnh viện. Đối tượng được thụ hưởng là các cháu bị bệnh hiểm ngèo nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện kinh phí cho một ca ghép thận là khoảng 300 triệu đồng, ghép gan 600 triệu đồng, gép tuỷ khoảng 200 trăm triệu. Với các trường hợp suy thận phải lọc máu, kinh phí chạy thận là hơn 1 triệu đồng/tuần.

 

P. Thanh