Nghệ An:

Tái xuất dịch cúm gia cầm

(Dân trí) - Chiều nay 4/2, Cơ quan Thú y vùng III, TP.Vinh cho biết, vừa mới phát hiện thêm một ổ dịch cúm gia cầm tại xã Minh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) với gần 200 con gia cầm ốm, chết.

Theo cơ quan chức năng thì dịch cúm gia cầm xuất hiện tại một hộ chăn nuôi ở xã Minh Sơn, huyện Đô Lương với triệu chứng vịt ốm sau đó lăn ra chết đột ngột. Đến ngày 4/3, đã có 200 con vịt trên địa bàn xã Minh Sơn bị ốm, chết. Cơ quan thú y đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Cơ quan Thú y vùng III đang đưa đi xét nghiệm. Nhưng theo cơ quan chức năng thì khả năng số gia cầm trên có khả năng mang cúm H5N1 là rất cao. 

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Chi, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Sau khi nhận được thông tin cúm gia cầm tái xuất, chúng tôi đã giao cho UBND huyện Đô Lương, xã Minh Sơn tiêu huỷ toàn bộ số gia cầm mắc bệnh nêu trên. Bên cạnh đó, giao cho Chi cục thú Y tỉnh khoanh vùng, cấm vận chuyển các loại gia cầm khác ra khỏi địa bàn cũng như không cho gia cầm từ ngoài luồng vào. Bên cạnh đó, giao cho cơ quan chức chức tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng xung quang ổ dịch trong bán kính 3 km để phòng tránh dịch lây lan sang các địa phương khác…”.

 

Hiện thời tiết tại Nghệ An rất thất thường nhiều địa phương đã và đang xuất hiện mưa phùn sáng sớm nên độ ẩm trong không khí khá cao cũng là một tác nhân làm cho dịch này dễ xuất hiện trên diện rộng.

 

Nguyễn Duy