Tái tạo vùng khuyết trên mặt cho bệnh nhân ung thư

(Dân trí) - Các bác sĩ Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM đã thực hiện ca vi phẫu để che phủ phần mô khuyết trên vùng mặt do phẫu thuật vì ung thư cho bệnh nhân T.C.K.

Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đã có kết quả tốt. Để có da tiến hành phẫu thuật, các BS đã dùng vạt cơ thon được lấy từ đùi trái của bệnh nhân chuyển lên nối vào động mạch thái dương nông phải bằng kỹ thuật vi phẫu, kèm đảo da để trám vào hốc mắt và vùng khuyết mất mô rộng ở gò má phải, đồng thời cũng che kín xoang hàm phải.

 

Được biết, 9 tháng trước, bệnh nhân T.C.K, 73 tuổi, cư ngụ Trà Vinh, được mổ điều trị ung thư, rồi phải múc bỏ nhãn cầu và lấy bỏ mô quanh hốc mắt phải, gò má phải, một phần xương hàm phải.

 

Tình trạng mất mắt phải, một phần gò má phải, lộ xoang hàm phải làm cho bệnh nhân dễ mặc cảm về khiếm khuyết hình thể đồng thời sinh hoạt gặp khó khăn (tắm phải che chắn để nước không vào xoang hàm…). Bệnh nhân cũng dễ bị loét tái phát, nhiễm trùng do lớp đệm dưới vạt da vá mỏng, xoang hàm lộ ra ngoài.

 

TS. BS Nguyễn Hoàng Bắc, Phó giám đốc bệnh viện Đại học Y Dược (BV ĐHYD), cho biết: “Kỹ thuật vi phẫu là kỹ thuật tiên tiến được sử dụng rất nhiều trong tạo hình - thẩm mỹ. Tại khoa Tạo hình-Thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Y Dược, kỹ thuật này được tiến hành thường quy trong các trường hợp tái tạo vú, điều trị các vết thương, vết loét lâu lành, các khiếm khuyết mô rộng… nay được ứng dụng cho trường hợp này.

 

Ngọc Thanh