Tai nạn giao thông gia tăng trong đợt nghỉ tết dương lịch

(Dân trí) - Trong 3 ngày nghỉ tết dương lịch (mùng 1, 2, 3) bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận 272 ca tai nạn giao thông. Riêng trong ngày mùng 1, khoa Hồi sức Cấp cứu đã tiếp nhận 107 ca, trong đó 24 ca phải mổ cấp cứu.

Tai nạn giao thông gia tăng trong đợt nghỉ tết dương lịch - 1

Riêng trong ngày mùng 1, khoa Hồi sức Cấp cứu bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận 107 ca tai nạn giao thông, trong đó 24 ca phải mổ cấp cứu. Rất nhiều ca chấn thương nghiêm trọng, một số trường hợp quá nặng đã tử vong trên đường đến viện, số còn lại bị trả về. Phần lớn tai nạn xảy ra do xe máy đâm xe máy, ô tô đâm xe máy.

Theo thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, Xanh Pôn, viện Quân đội 103 số ca tai nạn giao thông nhập viện trong 3 ngày qua gia tăng đáng kể. Các bệnh nhân nhập viện phần lớn thường trú tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo các bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu bệnh viện Việt Đức, trong số các ca bị nặng, gây chấn thương sọ não thì nguyên nhân lớn do không đội mũ bảo hiểm.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo những người tham gia giao thông nên đội mũ bảo hiểm, loại mũ đạt chuẩn chất lượng của bộ Khoa học Công nghệ và tuân thủ luật giao thông để trách những tai nạn thương tâm.

T.H