Tác hại của stress đối với “chuyện ấy” ở quý ông

(Dân trí) - Những chuyện ở cơ quan, gia đình, tài chính... làm bạn cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Tuy nhiên bạn có biết tình trạng stress này còn ảnh hưởng tới cả “chuyện ấy”.

86% giảm "yêu" vì stress
 
Tại Pháp, cứ 5 người đàn ông lại có 1 người thỉnh thoảng hoặc thường xuyên bị rối loạn cương dương. Nguyên nhân chính của căn bệnh này là tâm lý hoặc tâm lý kết hợp với các nguyên nhân khác. Dưới đây là một số con số rút ra từ một nghiên cứu mới đây thực hiện cho biết:
 
- Hơn 2/5 cánh mày râu tham gia nghiên cứu đã từng bị stress. Tuổi đời của họ từ 35 - 49, họ là chồng, là cha, nói chung là trụ cột gia đình. Phần lớn những người này có vị trí quan trọng trong công ty và đều là lao động trí óc.
 
- Nguyên nhân chính gây bệnh: phần lớn những người tham gia nghiên cứu trả lời rằng họ thường bị stress khi gặp những rắc rối trong công việc, lo lắng về tình hình bệnh tật, vấn đề tài chính.
 

Stress không chỉ ảnh hưởng tới tinh thần mà còn ảnh hưởng tới thể chất và giấc ngủ của người bệnh. Và không còn nghi ngờ gì nữa, “chuyện ấy” cũng là nạn nhân của căn bệnh này:

 
- Gần 4/10 người đàn ông bị stress thừa nhận rằng “chuyện yêu” của họ bị căn bệnh này gây ảnh hưởng nặng nề.
 
- 86% trường hợp bị stress thừa nhận tần suất “yêu” giảm hẳn và sa sút ham muốn.
 
- Rối loạn cương dương nặng hay nhẹ phụ thuộc vào tuổi nhưng cũng phụ thuộc vào thể trạng mỗi người và cách điều trị stress của họ. Mức độ ảnh hưởng tâm lý đi đối với mực độ của bệnh rối loạn cương dương.
 
- 9/10 người đàn ông thừa nhận làm “chuyện ấy” đều đặn làm họ giảm stress.

 

Ra khỏi vòng luẩn quẩn thất bại khi “yêu”

 
Nếu quan hệ vợ chồng có tác dụng chống stress thì nỗi sợ thất bại khi làm "chuyện ấy" lại làm cho các quý ông thực sự hoảng loạn. Chính vì vậy các ông chồng thực sự không biết "đâu là trứng và đâu là gà". Stress gây nên bệnh rối loạn cương dương nhưng nó cũng bắt nguồn từ những lo lắng.
 
Chúng ta nên nhớ rằng cơ chế của cậu nhỏ được thực hiện dưới sự kiểm soát của 2 hệ thần kinh đối lập: hệ thần kinh kích thích (hệ thần kinh đối giao cảm) và hệ thần kinh ức chế (hệ thần kinh giao cảm). Hệ thần kinh thứ nhất các mạch máu thư giãn và lưu thông tốt hơn, do đó nó giúp cậu nhỏ "lên" dễ dàng. Hệ thần kinh thứ 2 có tác dụng chống lại sự cương dương. Và stress thúc đẩy sự hoạt động của hệ thần kinh thứ 2 này.
 
Người đàn ông khi đã thất bại trong "chuyện ấy" thường bi quan ở những lần tiếp theo và đó là nguyên nhân khiến cậu nhỏ khó "lên". Trong trường hợp này, vai trò của người vợ vô cũng quan trọng. Sự động viên, thông cảm của người vợ sẽ giúp chồng mình thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này.
 
Giải pháp ngày càng phong phú
 
Ngày nay có rất nhiều biện pháp để điều trị stress: tâm lý, thuốc, hoặc kết hợp tâm lý và dùng thuốc. Đôi khi một cuộc nói chuyện với bác sỹ cũng đủ làm cho người đàn ông lấy lại niềm tin vào chính mình. Tại sao bạn còn luẩn quẩn mãi trong vỏ ốc của mình?

 
Một lời khuyên cực kỳ quan trọng với những bệnh nhân bị rối loạn cương dương: Hãy vượt qua sự ngại ngùng, đừng âm thâm chịu đựng đau đớn, hãy đến gặp và nói chuyện với các bác sỹ chuyên khoa.
 
Dung Nhi
Theo Doctissimo