Suýt tử vong vì dùng sai thuốc nhỏ mũi

Dùng thuốc nhỏ mũi dùng cho người lớn và trẻ lớn, một cháu bé 13 tháng tuổi đã phải vào viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch: Nhịp tim chậm, tay chân lạnh, huyết áp cao (200 mmHg)...

Đến chiều 3/3, sau hai ngày được cấp cứu, chữa trị tình trạng sức khỏe của bệnh nhi N.L.T.V (13 tháng tuổi, ngụ ở TPHCM) đã có tiến triển tốt. Bé V. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng hết sức nguy kịch: nhịp tim chậm; mạch chậm; thở chậm; tay chân lạnh; huyết áp tăng rất cao (lên đến 200 mmHg).

 

Trước đó, hôm 1/3, V. bị sổ mũi, người nhà V. ra hiệu thuốc hỏi mua loại nước muối nhỏ mũi thông thường, thế nhưng người bán lại bán loại thuốc Rhinex (loại thuốc nhỏ mũi này chỉ được dùng cho người lớn và trẻ lớn). Sau khi dùng 2 lọ Rhinex để rửa vệ sinh mũi cho bé, hậu quả là bé phải đi cấp cứu.

 

Theo bác sĩ Phan Thanh Huyền - Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Nhi đồng 2), Rhinex gây tai biến co mạch toàn thân, ức chế hô hấp, làm tăng huyết áp... Trường hợp của bé V. nếu không vào viện kịp thời có thể tử vong.

 

Trước đó, tháng 9/2006, bé Võ Minh Hạnh (TPHCM), 2 tháng tuổi, cũng đã phải nhập viện do gia đình dùng thuốc nhỏ mũi Naphazoline. 

Theo Thanh Tùng

Thanh niên