Suýt chết vì bị kéo đâm trúng cổ

(Dân trí) - Do bị ngã, chị Đ.T.V bị mũi kéo đâm thẳng vào cổ, dẫn đến tràn máu màng phổi với số lượng lớn gây choáng, suy hô hấp nặng, tụt huyết áp. Sau ca phẫu thuật cấp cứu kéo dài 8 tiếng tại bệnh viện TƯ Huế, tính mạng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 12/2, Bệnh viện TƯ Huế tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp nặng do bị vật nhọn đâm vào cổ. Bệnh nhân tên là Đoàn Thị V. ở xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, trong lúc sơ ý bị ngã bị cây kéo đâm thẳng vào cổ. Kiểm tra vết thương, các bác sĩ phát hiện tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch dưới đòn phải đều bị thủng, tràn máu màng phổi với số lượng lớn gây choáng, suy thở nặng, huyết áp tụt thấp... buộc phải mổ gấp.  

Suýt chết vì bị kéo đâm trúng cổ - 1

Sau 5 ngày cấp cứu, bệnh nhân V đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định trở lại
 

Theo đánh giá của BS Lê Quang Thứu, Phó Khoa Ngoại, Tim mạch lồng ngực, đây là ca khó vì mạch máu lớn bị tổn thương, vị trí lại gần bộ phận tim, đòi hỏi vừa phẫu thuật vừa phải truyền máu, hồi sức, vừa phải cầm máu. Do tim có nguy cơ ngừng đập, các bác sĩ đã phải tiêm tới 40 ống thuốc trợ tim. Ngoài ra là truyền 6,5 lít máu, 2 lít Plasma; 4,4 lít dịch keo và các loại dịch truyền khác.

“Tình trạng căng thẳng kéo dài. Sự sống của bệnh nhân chỉ đếm từng phút”, BS Nguyễn Viết Quang, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức A cho biết.

Cuộc phẫu thuật kéo dài từ 18h ngày 12/2 đến 1h40 ngày 13/ và hiện bệnh nhân Đoàn Thị V. đã hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt nhanh nhẹn, giao tiếp được, các chỉ số của sự sống  trở về bình thường, bệnh nhân chuẩn bị cai máy thở và rút ống nội quản.

 
Xuân Hồng