Sưởi ấm bằng than, đốt củi – nhiều rủi ro

(Dân trí) - Trong những ngày rét kỉ lục vừa qua đã liên tiếp có các ca tử vong vì ngộ độc khí CO do người dân đốt than củi để sưởi ấm trong nhà đóng kín cửa, trong cabin ô tô.

5 ca tử vong vì ngạt khí CO

Chỉ trong vòng 5 ngày, từ ngày 23/1 đến nay đã ghi nhận 5 ca tử vong liên quan đến sưởi ấm bằng than trong nhà, trong cabin ô tô.

Mới đây nhất, tại xã Diễn Mỹ (Diễn Châu, Nghệ An), 2 vợ chồng anh Vũ Văn Hà và vợ Nguyễn Thị Hoa (SN 1985, trú tại xã Diễn Mỹ, Diễn Châu) cùng con trai mới sinh được gần 2 tháng tuổi ngất xỉu trong phòng ngủ sưởi bằng củi gỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng em bé đã tử vong. Đây là ca tử vong thứ 2 tại Nghệ An vì ngạt khí CO vì đốt than củi sưởi ấm.

Trước đó mấy hôm cũng xảy ra tình trạng tương tự ở gia đình mới sinh con khiến 1 cháu bé gần 2 tuổi tử vong, 4 người còn lại gồm cả sản phụ và em bé sơ sinh phải nhập viện.

Tại Quảng Bình hôm 25/1 cũng xảy ra tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người nguy kịch đo đốt than củi sưởi ấm.

Vụ việc đau lòng khác xảy ra đêm 23/1, trong thời gian chờ giao hàng tại chợ Pò Chài (Quảng Tây, Trung Quốc), để tránh rét, lái xe người Việt đã lấy lò than hoa cho vào cabin xe sưởi ấm, khiến 3 người trong ca bin đều thiệt mạng vì ngạt khí.

Đốt than củi, than hoa sinh ra khí CO cực nguy hiểm bởi gây ngạt, tử vong.
Đốt than củi, than hoa sinh ra khí CO cực nguy hiểm bởi gây ngạt, tử vong.

Để lại nhiều di chứng

TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (BV Bạch Mai) cho biết, BV luôn cảnh báo người dân tuyệt đối không đốt củi, đốt than để sưởi ấm bởi khi đốt than, củi trong phòng kín sinh ra khí CO không mùi, không màu, không vị có nguy cơ gây ngộ độc rất lớn mà người dân chưa kịp nhận biết đã bị lịm dần, đến tử vong.

Năm nào, Trung tâm chống độc, khoa Cấp cứu (BV Bạch Mai) cũng tiếp nhận những trường hợp cấp cứu đau lòng này. Đáng nói, các ca ngạt khí thường xảy ra tập thể, với cả gia đình do đốt than củi trong nhà, đóng kín cửa sưởi ấm khiến cả nhà dần lịm đi.

BS Lương Quốc Chính, khoa Cấp cứu cho biết, ngộ độc khí Carbon Monoxide (CO) là một tai nạn thường gặp nhất trong các loại ngộ độc khí độc, thường gây tử vong và để lại di chứng thần kinh-tâm thần cao. Theo một thống kê của thế giới, hầu hết tử vong (94%) là xảy ra tại nhà và nguyên nhân hàng đầu là do dùng máy phát điện trong nhà và dùng than củi để sưởi vào mùa đông.

Với đặt tính không màu, không mùi và không gây kích thích, có khả năng khuếch tán mạnh nên đến khi người bệnh nhận biết được mình bị nhiễm độc thì họ không còn khả năng gọi cấp cứu nữa vì đã lịm hẳn đi, không thể bồng dậy để tri hô và dần đi vào hôn mê, tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tuyệt đối không đốt củi, sưởi than trong phòng kín

Các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không được đốt than củi, than tổ ong để sưởi trong không gian kín như phòng ngủ, nhà tắm, khe núi, lò gạch, hốc cây...

Còn khi phát hiện có người nghi bị ngộ độc khí CO cần làm nhanh chóng mở rộng cửa, làm thoáng khí, quạt khí, dùng cành cây đuổi khí CO xung quanh nạn nhân... đưa bệnh nhân ra khỏi nơi nhiễm độc càng nhanh càng tốt (lưu ý đảm bảo an toàn cho người cấp cứu); gọi 115, đưa người bệnh đến bệnh viện gần nhất. Nếu bệnh nhân thở yếu, ngừng thở: thổi ngạt ngay bằng hô hấp nhân tạo miệng-miệng hay miệng-mũi; Nếu bệnh nhân không tỉnh đặt bệnh nhân nằm nghiêng ở tư thế an toàn.

Để chống rét, mọi người cần chú ý sửa chữa nhà cửa, bịt kỹ các khe hở dù nhỏ bởi rất hút gió. Mặc áo làm nhiều lớp, 4 - 5 lớp áo mỏng giữ ấm tốt hơn mặc 2 - 3 chiếc áo dày. Ăn uống đồ nóng ấm, giữ ấm chân, không nên đi ra ngoài khi không cần thiết.

Hồng Hải