Sưng má vì bác sĩ quên bông gạc trong răng

Ngày 17/4, gia đình chị Hoàng Thị Kim Oanh (ngụ Quảng Trị) cho biết các bác sĩ BV Đa khoa huyện Vĩnh Linh vừa gắp một bông gạc trong miệng chị Oanh sau hơn nửa tháng bị bác sĩ bỏ quên trong miệng.

Nhổ xong bỏ quên gạc trong chân răng bệnh nhân

 

Ngày 30/3, chị Hoàng Thị Kim Oanh (23 tuổi - trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; là sinh viên một trường đại học tại Thừa Thiên – Huế) được các bác sĩ khoa Răng - Hàm - Mặt BV Trường ĐH Y - Dược Huế nhổ chiếc răng mọc lệch R48.

 

Ca nhổ răng được thực hiện suốt hơn 3 giờ (từ 8h45 đến 12h). Đến ngày 3/4, chị Oanh bị sốt cao, miệng ra máu, mủ nhiều nên gia đình đưa vào BV Đa khoa huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) điều trị.

 

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị Oanh bị nhiễm trùng vết thương sau phẫu thuật. Đến ngày 5.4, bác sĩ khám cho chị Oanh và phát hiện một dị vật ở vị trí nhổ răng trước đó. Các bác sĩ đã khơi từ trong vết thương (đã được khâu bằng chỉ tự tiêu) ra một miếng bông gạc dài 4cm nằm sâu bên trong, có màu xanh, đã bốc mùi hôi thối nên rất ngạc nhiên.

 

Sau khi lấy miếng gạc trên ra khỏi chân răng, chị Oanh mới bớt sốt, má hết sưng, nhưng trong suốt 7 ngày điều trị, chị không thể há miệng để ăn cơm, phải ăn cháo dinh dưỡng và uống nước nên bị sụt cân nghiêm trọng.  

 

Quá bức xúc, ngày 17/4, gia đình chị Oanh đã vào BV Y Dược Huế yêu cầu các bác sĩ ở đây giải thích. Đại diện khoa Răng Hàm Mặt thừa nhận có sai sót trong việc nhổ răng cho bệnh nhân Oanh và xin lỗi bệnh nhân cùng gia đình.

 

Theo Viết Long - Tường Minh

Pháp Luật TPHCM & Lao động