Sức khỏe đi về đâu?

“Khói bụi đang đe dọa sức khỏe con người, là tác nhân mang vi khuẩn, virus, nấm mốc vào cơ thể người. Người hít phải khói, bụi dễ mắc các bệnh đường ruột, hô hấp, tim mạch, thần kinh…” - Bác sĩ Phạm Văn Ái, Bệnh viện Việt Đức cho biết.

Đi đường …. mắc bệnh

Lâu nay người ta ít để ý đến những căn bệnh do ô nhiễm môi trường khói bụi mang lại. Chỉ biết khi đi ngoài đường về, tối sáng chỉ biết ho và khạc nhổ, tức ngực… hơn cả những người làm việc trong môi trường độc hại.

Mùa hè đang đến, những nguy cơ bệnh tật do bụi khói mang lại ngày càng cao.
 
Sức khỏe đi về đâu? - 1
 
Sức khỏe đi về đâu? - 2
 
“Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức độ ô nhiễm môi trường tỷ lệ thuận với nguy cơ, số lượng mắc bệnh tật ở người. Người bị nhiễm bụi, khói có thể bị viêm nhiễm đường hô hấp như: Viêm họng, viêm mũi, bội nhiễm dẫn đến viêm xoang, viêm phổi, các bệnh về tim mạch… Với những người công việc phải ra đường nhiều, cơ động cao rất dễ bị mắc những chứng bệnh trên.” - Bác sĩ Ái cho biết thêm.

Sức khỏe đi về đâu? - 3

Ngoài vấn đề xâm nhập đường hô hấp, bụi còn văng vào mắt gây cộm, khó chịu, nếu bị nhiều sẽ bị trầy xước giác mạc với bụi có góc cạnh như cát xây dựng...

Dọc các tuyến đường bày bán hàng hóa, chúng ta dễ nhận thấy chúng bị phủ một lớp bụi đường rõ rệt. Ô nhiễm thực phẩm ở các hàng quán ven đường, cơ sở thức ăn đường phố, gánh hàng rong… là điều khó tránh khỏi. Trong bụi có lẫn nhiều loại mầm bệnh có thể gây hại cho đường tiêu hóa như: Bệnh tiêu chảy cấp, tả, kiết lỵ, thương hàn, giun sán…

Sức khỏe đi về đâu? - 4

Anh Dương Công Hưng, cán bộ làm việc tại Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay: Nhiều người chủ quan với khói bụi, khi ra đường không đeo khẩu trang hay kính mắt, có thể họ chưa biết trong thành phần khói xe có nhiều SO2, CO, H2S chì và nhiều hóa chất độc hại khác… ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Khói xe gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhất là tác động lên hệ hô hấp, tim mạch và thần kinh. Và đây cũng là một trong những tác nhân gây nên hiệu ứng nhà kính đang ngày càng ảnh hưởng tiêu cực tới loài người.

Đọ sức với bệnh “đường”

Các con đường khắp nơi đang gây bệnh cho con người, đặc biệt là những địa phương có nhiều công trình xây dựng và xe cộ.

Biện pháp để giảm thiểu tác hại của ô nhiễm môi trường do giao thông gây ra, các nước trên thế giới đang tăng cường trồng cây xanh trong thành phố để che mát và tăng hấp thụ khí CO2, đồng thời thải ra O2 giúp môi trường trong lành hơn. Nhưng trước khi cây xanh “rợp bóng” trên các tuyến đường ở nước ta, mỗi người cần tìm cho mình biện pháp bảo vệ riêng.

Các chuyên gia y tế khuyên mỗi người khi tham gia giao thông trong mùa hè này cần có một số biện pháp tự bảo vệ mình như đeo khẩu trang, kính mắt, mũ bảo hiểm dạng chuẩn để phòng tránh các bệnh do ô nhiễm khói bụi gây nên.

Sức khỏe đi về đâu? - 5

Bác sỹ Vũ Bá Lý, Bệnh viện Đa khoa Nam Định chia sẻ: để phòng chống bệnh do đường sá mang lại, ngoài việc chọn hàng quán ăn uống đảm bảo vệ sinh còn phải chú ý đến chất lượng của các loại khẩu trang. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại khẩu trang, chúng tôi vẫn khuyên mọi người nên sử dụng một số loại khẩu trang có tiếng trên thị trường như Kissy, Karibon… với giá cả của Kissy tôi tin chắc mọi người đều có thể chấp nhận được vì đạt những tiêu chuẩn phòng dịch bệnh tốt và ngăn ngừa triệt để khói bụi hiện nay.

Thời gian qua khẩu trang sợi hoạt tính đã quá quen thuộc với người dân, nhất là trong những đợt dịch về đường hô hấp. Giờ đây những loại khẩu trang sợi hoạt tính như Kissy lại phát huy tính ưu việt của nó trong việc đối trọi lại nạn bụi khói đang gây nên những nguy cơ bệnh tật cho con người ở mùa hè này.

Có lẽ ngay bây giờ chưa có trường hợp tử vong hay bệnh nặng nào được ghi nhận do ảnh hưởng của khói và bụi. Sự ngâm ủ mầm bệnh đang là vấn đề nan giải, bởi đơn giản bao giờ sự phát triển xã hội bao giờ cũng có mặt trái. Cái chính mỗi chúng ta phải biết tự vệ cho mình bằng những thứ vũ khí nằm trong tầm tay.

Minh Thứ