Sức khỏe của một số cựu tổng thống Mỹ qua lễ nhậm chức của Donald Trump

(Dân trí) - Sự có mặt của cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến ông trở thành cựu tổng thống cao tuổi nhất tham dự lễ nhậm chức - cho thấy sự phục hồi của ông sau căn bệnh ung thư da được chẩn đoán hai năm trước.

Ông Carter là cựu tổng thống đầu tiên tham tới tham dự lễ nhậm chức của Trump, mặc dù buổi lễ ngoài trời trong thời tiết mùa đông đã khiến một số cựu tổng thống có tuổi phải từ chối tham dự.

Đáng chú ý, ông Carter, hiện 92 tuổi, không còn phải điều trị ung thư từ hồi tháng 3/2016, sau khi phát hiện mắc bệnh vào tháng 8/2015.

Đặc biệt, gia đình vị cựu tổng thống này có rất nhiều người bị ung thư.

"Tôi nghĩ về nó với sự hối tiếc rõ ràng, bởi vì tất cả gia đình tôi đã chết vì bệnh ung thư", ông Carter cho biết trong một cuộc phỏng vấn của PBS tháng Bảy năm 2015, ngay trước khi thông báo về căn bệnh của mình. "Cả hai người chị của tôi đều qua đời vì ung thư tụy. Anh trai tôi chết vì ung thư tụy. Bố tôi chết vì ung thư tụy. Mẹ tôi ra đi vì ung thư vú. Tất cả họ đều hút thuốc lá. Và tôi không bao giờ hút thuốc lá. Vì vậy, tôi nghĩ thuốc lá có thể là thứ kích hoạt một số yếu tố di truyền. Tôi không biết tình trạng nền là gì. Nhưng ngành y tế của Mỹ luôn xem tôi như một mục tiêu. Chúng tôi là gia đình duy nhất trên thế giới trong nhiều năm được biết là có tới bốn người chết vì ung thư tụy. Và nhờ trời tôi đã thoát khỏi nó cho đến nay ".


Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Caster

Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Caster

Trong cuộc phỏng vấn này, ông Carter cho rằng mình sống thọ là nhờ may mắn và một chế độ sức khỏe tốt.

"Tôi nghĩ rằng một phần là nhờ may mắn ", ông nói. "Và một phần khác là Rosalynn và tôi có cuộc sống rất ngăn nắp với chế độ ăn uống thích hợp và vận động nhiều. Nhưng một số thành viên gia đình tôi cũng có chế độ ăn uống thích hợp và vận động nhiều. Vì vậy, tôi sẽ nói rằng đó là may mắn".

Trong khi đó, cựu Tổng thống George H.W. Bush – 92 tuổi, chỉ già hơn Carter một vài tháng sẽ không tham dự lễ nhậm chức của tổn thống Trump do sức khỏe. Ông Bush đã phải nhập viện và điều trị các vấn đề về hô hấp liên quan đến viêm phổi. "Bác sĩ nói nếu tôi ngồi ngoài trời vào tháng Giêng, có khả năng tôi sẽ sang thế giới bên kia. Barbara cũng vậy. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi sẽ mắc kẹt ở Texas ", ông Bush đã viết trong bức thư gửi tổng thống Trump, cáo lỗi về sự vắng mặt của mình.

Ông Bush cũng đã bỏ lỡ lễ nhậm chức lần thứ hai của cựu Tổng thống Obama, diễn ra ngay sau khi ông được ra viện sau một gian nằm viện dài.

Còn cựu Tổng thống Gerald Ford 91 tuổi khi bỏ lỡ lễ nhậm chức thứ hai của George W. Bush vào năm 2005, vì lý do sức khỏe.

Cẩm Tú

Theo MSN