Sữa mẹ giúp trẻ giảm đau khi tiêm phòng

(Dân trí) - Trẻ được nuôi bằng sữa mẹ sẽ ít đau và ít khóc hơn so với các trẻ nuôi bộ khi đi tiêm phòng vắc xin.

Những mũi tiêm phòng bắt buộc thường làm trẻ cảm thấy đau đớn và cách biểu lộ thường thấy nhất của trẻ là gào khóc và giẫy giụa. Tuy nhiên, một nghiên cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã chỉ ra rằng : trẻ được nuôi bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu sẽ có ít “phản ứng” hơn so với trẻ được nuôi bằng sữa ngoài khi đi tiêm phòng.

 

Các nhà khoa học đã quan sát 120 trẻ sơ sinh dưới 6 tháng và chia làm 2 nhóm: nhóm bú sữa mẹ và nhóm ăn sữa ngoài. Khi được tiêm vắc xin, nhóm bú sữa mẹ không khóc và biểu hiện sự đau đớn nhiều như nhóm kia. Điều này chứng tỏ, sữa mẹ giống như một chất giảm đau có tác dụng cho tới tháng thứ 6.

 

Đối với trẻ trên 6 tháng tuổi, các nhà khoa học nhận thấy, cho trẻ ngậm chút đường khi tiêm cũng có tác dụng giảm đau không kém so với kem giảm đau đắt tiền.

 

Sữa mẹ đối với trẻ dưới 6 tháng và đường cho trẻ trên 6 tháng là những cách giảm đau khi tiêm hiệu quả và ít tốn kém nhất.

 

Khiết Linh

Theo Nutrition