Sữa bò lấn lướt sữa mẹ

Dù sữa hộp liên tục tăng giá nhưng số trẻ bú mẹ cứ ngày càng giảm. Dòng sữa mẹ ngọt ngào dường như không còn hấp dẫn bằng cơn sóng sữa bò ngọt đường, bùi tai. Dẫu rằng...

Trước hết phải thống nhất rằng cho con bú chỉ có lợi. Ngay từ những giọt sữa non đầu tiên một lượng kháng thể đã được đưa vào cơ thể bé. Theo thống kê, nếu nuôi con bằng sữa mẹ mỗi năm thế giới sẽ hạn chế được 1,3 triệu trẻ dưới 18 tháng tuổi chết vì bệnh tật. Điều này chả thấy hãng sữa bột nào quảng cáo!

 

Trong sữa mẹ có các axít béo linoleic và arachidonic giúp não trưởng thành; chứa omega 3 và omega 6 giúp phát triển mắt và trí thông minh cho trẻ. Ngoài ra, sữa mẹ còn giúp trẻ hấp thu tốt sắt, kẽm, vitamin C. Một số tác giả còn đưa ra ý kiến rằng protein của bò khác với protein của người nên trẻ bú sữa bò dễ bị các bệnh dị ứng.

 

Cho trẻ bú mẹ việc co hồi tử cung sẽ tốt hơn, lượng sản dịch và lượng máu mất sau khi sinh sẽ ít đi. Điều này có cơ sở khoa học của nó. Hormon oxytoxin bài tiết làm co cơ trơn tử cung và cùng với prolactin làm bài tiết sữa. Nếu cho con bú oxytoxin tiếp tục bài tiết làm mạch máu ở tử cung co thắt, bít những mạch máu bị đứt trong quá trình sinh con lại co cơ trơn tử cung đẩy sản dịch ra ngoài nhanh hơn. Lớp mỡ dưới da được tích tụ từ khi mang thai nay được lấy để sản xuất sữa nên vóc dáng thon thả dần. Các nhà khoa học đều thống nhất rằng cho con bú là một biện pháp giảm béo.

 

Tình cảm khắng khít hơn

 

Theo quy luật, sinh con xong là tiết sữa. Nếu bạn không cho con bú thì hormon gây bài tiết sữa bị chặn lại. Cân bằng nội tiết theo qui luật chung bị đảo lộn. Sự đảo lộn này lại đẻ ra những rối loạn âm thầm. Những rối loạn không phát tán ngay ấy làm sản sinh những “gốc tự do” là nguyên nhân của lão hóa sớm và ung thư. Thống kê cho thấy phụ nữ cho con bú sẽ giảm tỉ lệ ung thư vú, ung thư cổ tử cung tới một nửa.

 

Cho con bú hormon gây bài tiết sữa sẽ ức chế rụng trứng (tất nhiên còn tùy mỗi cá thể) nên thường không có kinh nguyệt ngay sau khi sinh. Đây là biện pháp ngừa thai tự nhiên, không dùng thuốc. Các tác giả Anh, Mỹ, Pháp đã thống kê và thấy những phụ nữ cho con bú tuổi xuân dài hơn những phụ nữ không cho con bú. Đơn giản vì buồng trứng khi cho con bú được nghỉ thì thời gian hoạt động sẽ dài hơn. Mãn kinh sớm với những rối loạn do thiếu hụt hormon buồng trứng thúc đẩy tình trạng già nua.

 

Cho con bú tình cảm mẹ con sẽ khắng khít hơn. Hình ảnh người mẹ ôm con vào lòng, bé rúc vào ngực mẹ là hình ảnh thân thương mà ai nhìn vào cũng thấy xúc động. Đứa trẻ cảm nhận mùi cơ thể mẹ nó với tình yêu non nớt mà rõ ràng. Có chị sinh con xong giao hẳn con cho người giúp việc chăm sóc. Đứa bé gần gũi, cảm nhận tình cảm và quyến luyến với người giúp việc hơn mẹ.

 

Một chút tác dụng, giá lên

 

Không thể phủ nhận vai trò của sữa bò đối với cuộc sống hiện nay. Những chị chẳng may phải sinh mổ, dùng kháng sinh rồi mất sữa thì sữa “bò” là cứu cánh cho bé. Những chị quá bận rộn với công việc kinh doanh chỉ cho bé bú được trong thời gian nghỉ hậu sản, bé đành rời vú mẹ mà bú bình. Với trẻ bú sữa bò còn có một cái thú. Đó là sữa bò ngọt hơn. Có chị sinh xong thấy sữa ít bèn cho bú dặm bằng sữa bò. Đứa trẻ bèn bỏ ngay sữa mẹ. Ai đã một lần thử đều công nhận sữa bò ngọt hơn vì khi chế biến nhà sản xuất đã cho thêm đường sacarose vào. Vị giác của trẻ nhạy với ngọt nên chúng say sưa bú.

 

Để “tâm lý chiến” các bà mẹ, các hãng sữa đua nhau quảng cáo từ công nghệ sản xuất đến chất lượng. Từ sữa bò nguyên thủy họ bổ sung vô số chất vào trong hộp sữa, một chút tác dụng là giá được đẩy lên, mỗi lần “đổi tên” lại quảng cáo tác dụng. “Đứa con là tất cả đối với mẹ nó” đó là câu ngạn ngữ của người Anh và hoàn toàn đúng với các bà mẹ trên trái đất. Quảng cáo làm cho khách hàng biết đến sản phẩm, nhưng không ít hãng sữa quảng cáo quá lời. Chẳng hạn cứ có thai thì nên uống sữa dành cho bà mẹ để bé thông minh (trong khi thực phẩm ăn đúng mỗi ngày đã quá đủ).

 

Rốt cuộc

 

Nếu nhìn vào con số chỉ có 29% trẻ được bú mẹ, quan sát kỹ hơn chúng ta thấy không phải tất cả bà mẹ của 71% kia đều sinh mổ, đều bận rộn. Tâm lý không muốn cho con bú vì thị trường có sữa tốt, vì muốn giữ bộ ngực đẹp là yếu tố quan trọng. Theo bác sĩ Lê Thị Kim Quý, giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM, nên cho trẻ bú sữa mẹ và ít nhất nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vì sữa mẹ là loại sữa tự nhiên tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đây là lời khuyên mà các bà mẹ rất nên tham khảo.

 

Theo BS Lê Thúy Tươi

Tuổi trẻ

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ