Sự bảo hiểm cần thiết dành cho trẻ đi ô tô

(Dân trí) - Tỉ lệ các gia đình VN hiện nay sử dụng ôtô để đưa đón trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 10 tuổi ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đều ít biết đến các điều kiện an toàn dành cho trẻ trên xe.

Theo thống kê của các tổ chức an toàn trên thế giới thì tai nạn ôtô đứng đầu trên thế giới về nguyên nhân gây ra cái chết cho trẻ em trong độ tuổi từ 14 tuổi trở xuống có nhiều tình huống khác nhau. Trong đó hơn 57% là do trẻ em ở độ tuổi dưới 15 là không được ngồi và bảo hiểm đúng cách trong ôtô. Cách tốt nhất để hạn chế rủi ro là dùng ghế trẻ em trên ôtô.

 

Ở VN, trẻ em thường được bố mẹ bế ngồi trong xe, đứng chơi tự do trong xe, hoặc thậm chí là ngồi trong lòng bố mẹ khi họ đang lái xe sát vào vô-lăng. Nhưng tư thế ngồi thiếu an toàn này khiến bé có thể bị tổn thương cơ thể, thậm chí tử vong khi xe phanh gấp gặp chướng ngại vật hoặc va chạm với xe khác trên đường.

 

Hiện có khá nhiều loại ghế dành cho trẻ nhằm đảm bảo an toàn cho các bé khi trên xe ô tô như XT-Plus Manhattan, New Zenith 0+/1Eclipse, Synthesis XT-Plus Race.... được bày bán tại thị trường VN.

 

Các sản phẩm này khá tiện dụng, đơn giản, an toàn và được thiết kế đặc biệt phù hợp dành cho trẻ ở các lứa tuổi khác nhau. Nhóm tuổi và cân nặng là hai tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn ghế cho bé. Một yếu tố bắt buộc là trẻ dưới 3 tuổi phải có dây an toàn dạng chữ Y hay tương tự để đảm bảo an toàn cho trẻ khi đâm hoặc phanh gấp.

 

Chị Thanh Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết vừa mua loại ghế 1X plus Eclipse cho đứa con nhỏ 3 tuổi của mình nhằm chống xóc và bảo vệ vai và đầu cho con chị. Theo chị Thuỳ Linh, chủ một cửa hàng bán ghế ngồi xe ô tô cho trẻ em tại 37 Phan Chu Trinh (Hà Nội), hiện ý thức nâng cao an toàn cho trẻ khi đi xe ô tô của các gia đình VN đã được nâng cao, bằng chứng là ngày càng nhiều mặt hàng ghế ô tô an toàn cho trẻ được khách đặt hàng.

 

Thu Trang