An Giang:

Sốt xuất huyết tăng hơn 200%

(Dân trí) - Sở Y tế tỉnh An Giang vừa thống kê cho biết, tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm rất cao và có nguy cơ bùng phát rất nhanh.

Chỉ tính riêng tháng 6/2009, đã có gần 250 ca mắc bệnh (hơn 170 ca so cùng kỳ năm 2008, tỷ lệ hơn 200%). Còn từ đầu năm 2009 đến tháng 6/2009 đã có 630 ca mắc bệnh. Các huyện có tỷ lệ mắc bệnh cao tập trung ở thành phố Long Xuyên, Châu Phú, Chợ Mới…

 

Huyện Chợ Mới có 184 ca mắc bệnh (tỷ lệ tăng 100% so với cùng kỳ). Một số xã như Hội An và Nhơn Mỹ, mỗi xã  có gần 30 ca mắc bệnh. Trong đó thì tỷ lệ người lớn mắc bệnh ngày càng cao hơn so với những năm trước.

 

Hiện ngành chức năng tỉnh An Giang đang ráo riết thực hiện nhiều chiến dịch phòng chống như tuyên truyền người dân diệt lăng quăng, phun thuốc diệt  muỗi và nhiều hình thức khác.

 

Huỳnh Hải