Sốt rét tấn công cả gia đình, một người tử vong

(Dân trí) - Dù được chuyển đến bệnh viện tuyến cuối cấp cứu nhưng do bệnh sốt rét đã chuyển sang giai đoạn nặng bà X. không thể qua được cơn nguy kịch. Hai người khác trong gia đình nạn nhân xấu số cũng phải nhập viện trong tình trạng bệnh toan chuyển nặng.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cho biết tại bệnh viện vừa xảy ra một ca tử vong do bệnh sốt rét. Nạn nhân là bà N.T.X. (52 tuổi, ngụ tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Được biết bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp, trước khi nhập viện bà X. than chóng mặt, đau đầu nên gia đình cứ nghĩ bà bị bệnh huyết áp bình thường.

Người dân nên cảnh giác cao độ với căn bệnh sốt rét
Người dân nên cảnh giác cao độ với căn bệnh sốt rét

Khi thấy tình trạng của bà ngày một trở nặng gia đình đưa đến bệnh viện địa phương, tại đây các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốt rét nên ngay lập tức bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới. Tại đây, bà X. được chẩn đoán sốt rét não, vàng da, suy thận, sốc. Bệnh nhân được điều trị thuốc kháng sốt rét, thở máy và lọc máu… Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứa chữa nhưng bà X. không thể qua được nguy kịch do bệnh đã ở vào giai đoạn quá nặng.

Hai người khác trong gia đình là chồng và đứa cháu ngoại của nạn nhân cũng phải nhập viện trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, sau khi vợ tử vong người chồng đã tự ý bỏ điều trị về quê mai táng cho vợ. Cháu ngoại ảu bà X. hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện bệnh Nhiệt Đới với chẩn đoán sốt rét Plasmodium Falciparium ngày thứ 7, kèm sốt cơn, than đau bụng nhưng diễn tiến bệnh tương đối khả quan.

Thống kê của bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cho thấy từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã điều trị cho hơn 200 trường hợp sốt rét, bà X. là ca tử vong đầu tiên. Các bác sĩ cảnh báo sốt rét là một bệnh không có miễn dịch đủ để bảo vệ nên bệnh nhân đã bị sốt rét thì hoàn toàn có thể bị lại nếu bị muỗi cắn.

Đối với sốt rét do plasmodium vivax thì sốt rét có thể tồn tại trong gan bệnh nhân nhiều năm, gây ra những đợt sốt rét cơn tái phát. Người dân cần chú ý khi đi vào vùng dịch tễ sốt rét, phải ngủ màn. Nếu có điều kiện nên uống thuốc phòng ngừa mỗi ngày 1 viên artesunate 50mg cho đến khi ra khỏi vùng sốt rét.

Vân Sơn