Sốt rét ở Miền Trung-Tây Nguyên gia tăng

(Dân trí) - Năm 2009, số bệnh nhân sốt rét ở khu vực Miền Trung-Tây Nguyên tăng 14,61%, trong đó Tây Nguyên tăng hơn 25% so với năm 2008.

Theo đó, số ký sinh trùng sốt rét cũng tăng 55,72% (11.573/7.432); số sốt rét ác tính tăng 32,94% (113/85) với 16 trường hợp bị tử vong (tăng 2 so với năm trước).

 

Theo TS. Triệu Nguyên Trung, Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn; tình hình tử vong sốt rét năm 2009 cũng tương tự như các năm trước. Đối tượng tử vong chủ yếu là nam giới (87,50%), phần lớn là người trên 15 tuổi (81,25%). Bệnh nhân vào bệnh viện quá muộn, có 81,25% trường hợp sau 3 ngày khởi phát bệnh mới đến cơ sở y tế để điều trị. Số dân di cư tự do, đi rừng, ngủ rẫy ... bị tử vong chiếm 56,25%. Có 62,50% tử vong trước 24 giờ khi vào bệnh viện và hầu hết chết tại bệnh viện tỉnh (81,25%). Tất cả các trường hợp tử vong đều được xét nghiệm và phát hiện có ký sinh trùng sốt rét ở trong máu.

 

Một số tỉnh có tỉ lệ mắc sốt rét cao là Quảng Trị, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đăk Lăk. Đối tượng mắc sốt rét chủ yếu tập trung ở nhóm dân di biến động như dân di cư tự do, đi rừng, ngủ rẫy....

 

Đứng trước thực trạng tình hình này, lãnh đạo Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương trong khu vực nỗ lực phấn đấu, tích cực triển khai ngay các biện pháp tổ chức, chuyên môn và xã hội một cách có hiệu quả, bảo đảm chất lượng kỹ thuật để chủ động khống chế bệnh tiếp tục phát triển ngay từ đầu mùa bệnh; đưa tình hình sốt rét năm 2010 ổn định trở lại theo các mục tiêu đã được xây dựng.

 

BS. Nguyễn Võ Hinh